Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022

(Baonghean.vn) - Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh xác định phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, không bù đổi, loại trả.

Sáng 24/12, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022.

Hội nghị do Thượng tá Phan Đại Nghĩa – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường thực hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Báo cáo tại hội nghị, Thượng tá Trần Võ Việt – Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết, năm 2021, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An hoàn thành 100% chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao. Nhiều địa phương đã có những cách làm hay, sáng tạo, giao nhận quân nhanh gọn, an toàn, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch Covid-19.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng
Thượng tá Phan Đại Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng

Tuy nhiên, bên cạnh các huyện, thị được đánh giá là những địa phương tiêu biểu, thì 3 địa phương là TP Vinh, huyện Tương Dương, Quỳ Châu, chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021 còn nhiều tồn tại, phải bù đổi công dân nhập ngũ sau khi phúc tra.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh xác định mục tiêu năm 2022 tiếp tục giao quân đủ 100% chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu giao. Đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, không có công dân phải bù đổi, loại trả. Trong khi, 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương được đăng ký, sắp xếp vào ngạch dự bị theo quy định.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2022. Ảnh: Tiến Hùng
Các đơn vị ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2022. Ảnh: Tiến Hùng

Hội nghị cũng xác định phương hướng trong thời gian tới là phải phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với đơn vị nhận quân để thống nhất thời gian thâm nhập, xét duyệt hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ đúng quy định, có giải pháp quản lý công dân sau khi phát lệnh. Tổ chức lễ giao nhận quân đúng quy định, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Với phương châm tuyển đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, không bù đổi, loại trả...

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết hiệp đồng giao nhận quân năm 2022. Dự kiến công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự xong trước ngày 26/12 và địa phương phải phát lệnh gọi công dân nhập ngũ trước ngày 26/1/2022. Thời gian giao nhận quân dự kiến được thực hiện vào ngày 17/2/2022.

Tin mới