Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Năm 2023, Nghệ An thực hiện tuyển chọn và gọi 3.100 công dân nhập ngũ vào quân đội. Lễ giao, nhận quân sẽ được tổ chức vào ngày 07/02/2023.

Sáng 16/12, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Quân khu 4, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, các sở ban ngành trong tỉnh; ban chỉ huy quân sự các địa phương; đại diện các đơn vị nhận quân… Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Các đơn vị ký kết hiệp đồng tuyển quân năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Các đơn vị ký kết hiệp đồng tuyển quân năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Năm 2022, các địa phương trong tỉnh đã quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quân khu và Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, đã tuyển chọn, gọi nhập ngũ đủ chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Quá trình thực hiện đề cao dân chủ, công khai và công bằng đúng luật; tổ chức giao nhận quân chặt chẽ, đảm bảo an toàn.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng bảo đảm quân số cho các đơn vị, đáp ứng yêu cầu tổ chức, biên chế của Quân đội… Các địa phương, đơn vị tiêu biểu đã thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022 là Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Quế Phong, Thái Hoà và Diễn Châu.

Trong năm 2023, tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu: Giao quân đủ 100% chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu giao (3.100 công dân nhập ngũ vào Quân đội), bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, không có công dân phải bù đổi, loại trả; 100% quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương được đăng ký, quản lý, sắp xếp vào ngạch dự bị theo quy định của pháp luật.

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao nhận quân năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Đại tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giao nhận quân năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Việc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự hoàn thành trước ngày 27/12/2022 (tổ chức khám bù, khám bổ sung đến ngày 31/12/2022); thâm nhập, xét duyệt hồ sơ và chốt quân số hoàn thành trước ngày 09/01/2023; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ hoàn thành trước ngày 17/01/2023; tổ chức lễ giao, nhận quân vào ngày 07/02/2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Phan Đại Nghĩa nêu rõ: Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện công tác tuyển quân; thực hiện quy định giao địa phương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm tuyển người nào chắc người đó, tuyển đủ số lượng, nâng cao chất lượng.

Các đơn vị nhận quân hiệp đồng với địa phương giao quân để thống nhất về chỉ tiêu giao quân, thời gian thâm nhập hồ sơ và chốt quân số với địa phương theo quy định của Bộ Quốc phòng; phối hợp với địa phương tổ chức và dự Lễ giao nhận quân; nhận quân về đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tin mới