Nghệ An tổ chức Hội thảo ‘Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước’

(Baonghean.vn) - Chiều 11/11, tại thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước”.
Ảnh: Công Kiên
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Tham dự Hội thảo, về phía Trung ương có GS Trần Văn Nhung -nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước; TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và các nhà nghiên cứu đến từ các đơn vị nghiên cứu khoa học.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Nam Đàn và dòng họ Tạ Quang.

Người có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước

Theo báo cáo đề dẫn, Giáo sư Tạ Quang Bửu sinh ngày 23/7/1910 tại thôn Hoành Sơn, xã Nam Hoành (nay là xã Khánh Sơn), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, mất ngày 21/8/1986.

1
Các đồng chí: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An chủ trì Hội thảo. Ảnh: Công Kiên

Sinh thời, ông được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng cử giữ nhiều trọng trách: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tham nghị trưởng Bộ Ngoại giao trong Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Giám đốc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Khoa học Nhà nước…

Với những cống hiến lớn lao trên nhiều lĩnh vực, giáo sư được Đảng, Quốc hội, Nhà nước Việt Nam tặng thưởng các danh hiệu cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; Huân chương Chiến thắng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, hạng Nhất; Huân chương chiến công hạng Nhất; Huân chương chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; Huy chương Quân kỳ quyết thắng…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Hội thảo. Ảnh: Công Kiên
Ảnh: Công Kiên
Hội thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước” thu hút sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu ở Nghệ An và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Ảnh: Công Kiên

Sau khi qua đời, Giáo sư Tạ Quang Bửu được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh (1996), Quyết định điều chỉnh truy tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất lên Huân chương Hồ Chí Minh (2013) và bắt đầu từ năm 2013 quyết định tổ chức giải thưởng mang tên Tạ Quang Bửu nhằm tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật, góp phần thúc đẩy khoa học công nghệ của đất nước phát triển.

Tiếp tục tôn vinh Giáo sư Tạ Quang Bửu

Hội thảo “Giáo sư Tạ Quang Bửu với quê hương, đất nước” đã tập hợp hơn 20 tham luận. Nội dung các tham luận và phát biểu xoay quanh vấn đề tiếp tục khẳng định và tôn vinh vị trí, vai trò và những đóng góp to lớn trên các phương diện của giáo sư Tạ Quang Bửu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ảnh tư liệu
Giáo sư Tạ Quang Bửu (trái) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh tư liệu

Qua đó, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ hiện nay, góp phần tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại tỉnh Nghệ An nói riêng, cả nước nói chung. Đồng thời, nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm tôn vinh những đóng góp của Giáo sư Tạ Quang Bửu.

Ảnh: Công Kiên
TS. Nguyễn Ngọc Chu - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Đại học Đông Á phát biểu tham luận. Ảnh: Công Kiên

Trong đó, nổi bật là tham luận “Đã từng có một Bộ trưởng như vậy, Giáo sư Tạ Quang Bửu” của Giáo sư Trần Văn Nhung; “Giáo sư Tạ Quang Bửu và đào tạo đại học Việt Nam” của TS. Nguyễn Ngọc Chu; “Tạ Quang Bửu, người đặt nền móng cho nền khoa học kỹ thuật quân sự Việt Nam” của Đại tá, TS. Lê Thanh Bài…

Ảnh: Công Kiên
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Giáo sư Tạ Quang Bửu là người thông minh, đa tài, uyên bác, nhà ngoại giao bản lĩnh, nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn chiến lược, và là “cây cầu nối khoa học thế giới với Việt Nam". Ảnh: Công Kiên

Kết luận Hội thảo, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Giáo sư Tạ Quang Bửu là người thông minh, đa tài, uyên bác, nhà ngoại giao bản lĩnh, nhà quản lý giáo dục có tầm nhìn chiến lược, và là “cây cầu nối khoa học thế giới với Việt Nam". Cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư là tấm gương điển hình trong việc dùng kiến thức, trí tuệ, bản lĩnh để phục vụ đất nước.

Để tiếp tục tôn vinh Giáo sư Tạ Quang Bửu, đề nghị Bộ Quốc phòng sớm tổ chức hội thảo khoa học đánh giá đúng, khẳng định những đóng góp và công lao to lớn của ông đối với quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Bổ sung tên tuổi của Giáo sư vào công trình “Danh nhân quân sự” do Viện Lịch sử quân sự Việt Nam chủ trì.

Đối với quê hương Nghệ An cần đưa tư liệu về thân thế, sự nghiệp Giáo sư Tạ Quang Bửu vào chương trình lịch sử địa phương để các thế hệ trẻ hiểu rõ và học tập, noi gương. Trên cơ sở tư liệu đã có và khai thác thêm, tiến tới xuất bản công trình nghiên cứu toàn diện về thân thế và sự nghiệp của Giáo sư Tạ Quang Bửu.

Nghiên cứu phương án mở rộng khuôn viên, tạo cảnh quan kết hợp Nhà lưu niệm Giáo sư Tạ Quang Bửu với nhà thờ Chi họ Tạ Quang trởthành một quần thể văn hóa, lịch sử. Đồng thời, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích nhà lưu niệm Giáo sư Tạ Quang Bửu là di tích cấp Quốc gia…

Tin mới