Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ

(Baonghean.vn) - Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 31/8, Tỉnh ủy Nghệ An trang trọng tổ chức Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”. 

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; Trương Đình Tuyển -  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; Hoàng Xuân Lương - nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Đăng Thành - nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Hội - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Đại tá Đỗ Hữu Dũng - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Triệu Đình Lê - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng;…

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Giá trị lý luận và thực tiễn
Hội thảo là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Video trích phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh. Clip Thành Cương

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định: Hội thảo này là cơ hội quý báu để đánh giá một cách toàn diện, khách quan, khoa học việc thực hiện những lời Bác căn dặn. Qua đó, có những nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về trách nhiệm, những việc cần phải làm, cố gắng và quyết tâm làm thật tốt những tâm nguyện của Bác với quê hương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài phát biểu quan trọng tại hội thảo.

Đồng chí nhấn mạnh: Hội thảo khoa học “Nghệ An - 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bức thư cuối cùng của Người gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh” là hoạt động hết sức ý nghĩa, là dịp để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lý luận và thực tiễn, ý nghĩa to lớn mang tính thời sự của 2 văn kiện quan trọng này.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 68 bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo, các cơ quan nghiên cứu thuộc Trung ương, các chuyên gia, các nhà khoa học và các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, xã và đã chọn 55 bài tham luận phù hợp với chủ đề Hội thảo, đạt mục đích, yêu cầu để in thành tập tài liệu phục vụ Hội thảo. Đây là kết quả của sự dày công nghiên cứu, là những trăn trở, là trách nhiệm và tình cảm sâu nặng của các tác giả.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Trương Đình Tuyển -  nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã trình bày tham luận thể hiện trăn trở, trách nhiệm đối với Nghệ An trên con đường phát triển, như tham luận: “50 năm Nghệ An thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch” của nguyên Bộ trưởng Bộ thương mại Trương Đình Tuyển; “Bác Hồ với “quê hương nghĩa trọng tình cao” của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; “Bức thư cuối cùng của Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An - Di chúc cho quê hương” của PGS.TS Bùi Đình Phong - giảng viên cao cấp, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;…

Nhiều đúc kết, đề xuất rất sâu sắc cho Nghệ An

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá, các bài nghiên cứu, và những ý kiến phát biểu tại hội thảo có nhiều nội dung mới, sâu sắc, toàn diện, thể hiện tình cảm sâu nặng đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, trong đó tiếp tục khẳng định Di chúc của Người là văn kiện lịch sử vô giá, đồng thời Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thể hiện lời dặn dò, mong muốn, ước vọng cũng như tình cảm sâu nặng của Bác đối với quê hương.

Các bài viết, tham luận đã đánh giá, nhận định những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc và Bức thư của Bác trên các lĩnh vực; mặt khác đưa ra những đúc kết, đề xuất rất sâu sắc, có thể vận dụng vào quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng, phát triển Nghệ An hôm nay và thời gian tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, Nghệ An cần phải tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa, thực hành dân chủ rộng rãi; tập trung phát triển kinh tế xứng đáng với vị trí, vai trò, tiềm năng; hết sức chăm lo đời sống nhân dân, điều này đồng nghĩa với việc tỉnh cần đặc biệt coi trọng yếu tố con người, chăm lo xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa gắn liền với quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. 

Bên cạnh đó, tỉnh cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, nhân dân; tập trung đào tạo, phát triển nguồn lực, thực hiện tốt việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau làm nguồn lực mạnh mẽ cho sự phát triển; tiếp tục đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Tin mới