Nghệ An tổ chức Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Nằm trong Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022, sáng 28/5, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Nghệ An phối hợp với Điện lực Nghệ An tổ chức Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học tại Trường tiểu học Diễn Cát, Diễn Châu.

Tham gia mỗi hội thi có 3 đội thi bao gồm tia chớp, sóng xanh và ánh sáng, là các em học sinh đại diện cho Trường Tiểu học Diễn Cát. Các thí sinh tham gia hội thi trải qua 3 phần thi: chào hỏi, trắc nghiệm và phần thi năng khiếu.

Phần thi trắc nghiệm trau dồi kiến thức cho các em trong tiết kiệm điện. Ảnh: Quang An

Phần thi trắc nghiệm trau dồi kiến thức cho các em trong tiết kiệm điện. Ảnh: Quang An

Các em học sinh đã chuẩn bị trang phục, đạo cụ để trình diễn phần thi chào hỏi, phần thi năng khiếu tăng thêm sức thuyết phục, lôi cuốn. Nhiều đội thi đầu tư công sức, trí tuệ và thời gian tập luyện để chuẩn bị cho tiết mục của đội mình công phu, chu đáo.

Đến với hội thi, các em học sinh đã lựa chọn các nội dung phong phú, đa dạng nhằm mục đích tuyên truyền giúp học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung cùng nhau chung tay tiết kiệm và sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả, biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Phần thi năng khiếu diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn, thiết thực. Ảnh: Quang An

Phần thi năng khiếu diễn ra với nhiều tiết mục hấp dẫn, thiết thực. Ảnh: Quang An

Hội thi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học là hình thức truyền đạt đến các em một số giải pháp cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các câu hỏi trắc nghiệm, các tiểu phẩm có tính trực quan sinh động do chính các em nghiên cứu dàn dựng và trình bày.

Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Quang An

Công ty Điện lực Nghệ An trao quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Quang An

Phát biểu tại cuộc thi, ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở Công Thương bày tỏ mong muốn, qua chương trình sẽ nâng cao được nhận thức, trách nhiệm của các em đối với nguồn tài nguyên nhiên liệu-năng lượng quốc gia, cũng như truyền cho các em sự đam mê, sáng tạo tìm ra các giải pháp mới để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; xa hơn nữa là tìm ra, khai thác các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, sạch để góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

“Tiết kiệm năng lượng không chỉ dành cho học sinh mà còn cho nhiều đối tượng khác nữa; học sinh là hình ảnh tốt nhất để lan tỏa, gửi các thông điệp về trách nhiệm về năng lượng đến cộng đồng và xã hội. Mặt khác, việc tuyên truyền tiết kiệm năng lượng cho các em học sinh còn là sự đầu tư lâu dài, những kiến thức về tiết kiệm năng lượng ngày hôm nay sẽ góp phần hình thành nhận thức cho các em về mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường nói chung” – ông Hải nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao thưởng cho đội đạt giải Nhất. Ảnh: Quang An

Ban Tổ chức trao thưởng cho đội đạt giải Nhất. Ảnh: Quang An

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội "Tia chớp", giải Nhì thuộc về đội "Sóng xanh" và giải Ba thuộc về đội "Anh sáng".

Dịp này, Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập và bàn giao mô hình lớp học đạt ánh sáng tiêu chuẩn và tiết kiệm năng lượng.

Các đại biểu tham quan mô hình lớp học đạt ánh sáng tiêu chuẩn và tiết kiệm năng lượng năm 2022. Ảnh: Quang An

Các đại biểu tham quan mô hình lớp học đạt ánh sáng tiêu chuẩn và tiết kiệm năng lượng năm 2022. Ảnh: Quang An

Tin mới