Nghệ An: Tóm gọn 10 đối tượng trốn nã từ 26 năm đến 1 tháng

(Baonghean.vn) - Tổ công tác Phòng PC52 Công an Nghệ An đã bắt giữ 10 đối tượng bị truy nã ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, trong đó đối tượng trốn truy nã lâu nhất là 26 năm, mới nhất là hơn 1 tháng.

Từ ngày 25/1 đến 2/2/2018, Tổ truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ thành công 10 đối tượng trong đó có 2 Chuyên án mang bí số: 218H và 218T.

Đó là đối tượng Nguyễn Đình Quang (SN 1965) trú tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh phạm tội phá hủy công trình quan trọng nguy hiểm về an ninh quốc gia; đối tượng này đã trốn nã trên 26 năm, bị bắt ngày 25/1/2018 tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hồ Viết Hiền (SN 1966) trú tại xã Nghĩa Hiếu huyện Nghĩa Đàn tội cố ý gây thương tích, bị truy nã ngày 14/3/2016, bị bắt ngày 30/1/2018 tại tỉnh Khánh Hòa.
Hai đối tượng Nguyễn Đình Quang, Hồ Viết Hiền. Ảnh: Phạm Bằng
Hai đối tượng Nguyễn Đình Quang, Hồ Viết Hiền. Ảnh: Phạm Bằng
Ngoài ra, còn bắt được 8 đối tượng có độ tuổi từ 18 đến 32. Đó là Nguyễn Văn Quý (SN 1985) trú tại xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tội trộm cắp tài sản, bị bắt ngày 25/1 tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh;

Nguyễn Văn Trị (SN 1988) trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành phạm tội cố ý gây thương tích, bị truy nã ngày 29/9/2017, bị bắt ngày 2/2/2018 tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;

Trần Huy Hoàng (SN 1989) trú tại khối 3 phường Cửa Nam, thành phố Vinh phạm tội đánh bạc với án tù 8 tháng, Quyết định truy nã ngày 16/12/2017; bị bắt ngày 28/1 tại tỉnh Kon Tum;

Nguyễn Văn Trường (SN 1990) trú tại xóm 7 xã Lý Thành, huyện Yên Thành phạm tội trộm cắp tài sản, bị bắt ngày 2/2 tại tỉnh Bến Tre;

Nguyễn Thị Hà (SN 1996) trú tại xã Minh Thành, huyện Yên Thành, phạm tội trộm cắp tài sản bị bắt ngày 28/1 tại xã Thuận An, tỉnh Bình Dương;
Ven Văn Lư (SN 2000) trú tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, quyết định truy nã ngày 17/4/2017 của Công an huyện Kỳ Sơn tội trộm cắp tài sản, đã bắt ngày 25/1 tại Quận 12 TP. Hồ Chí Minh.
Nguyễn Thành Công (SN 1982) trú tại xã Thanh Liên (Thanh Chương) phạm tội đánh bạc và một đối tượng tên M đang đấu tranh khai thác để mở rộng chuyên án./.

Tin mới