Nghệ An - TP. Hồ Chí Minh ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025

(Baonghean.vn) - Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, phát huy lợi thế của hai địa phương, đáp ứng xu thế phát triển và hội nhập. Việc hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tinh thần tự nguyện, chủ động theo định hướng chung của hai địa phương và kế hoạch cụ thể.
Sáng 13/4, tại Tp. Vinh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2019 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 -2025. Ảnh: Thành Duy
Sáng 13/4, tại Tp. Vinh, TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2014 - 2019 và ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2019 -2025. Ảnh: Thành Duy
Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương. 

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Lưu Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thành Phong - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành TP. Hồ Chí Minh. 

Trân trọng sự đóng góp, giúp đỡ của TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu chào mừng hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh thông báo một số nét nổi bật về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư; hệ thống hạ tầng đường giao thông, sân bay, cảng biển, đô thị, thương mại, du lịch…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, những kết quả mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua có sự đóng góp, giúp đỡ rất quan trọng và hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm với quê hương Bác Hồ.

Trên cơ sở những mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa hai địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hợp tác trong thời gian tới, trong đó có các nội dung hợp tác cho giai đoạn 2019 -2025.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý cũng đã thông qua báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2019 và Thảo thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa hai địa phương trong giai đoạn 2019 - 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông qua báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2019. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý thông qua báo cáo tổng kết phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 -2019. Ảnh: Thành Duy
Theo đó, đến nay đã có 56 dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà đầu tư TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đăng ký 34.463 tỷ đồng, trong đó có 32 dự án với tổng vốn đầu tư gần 22.100,85 tỷ đồng vốn đã đi vào hoạt động. 

Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh còn có những hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực khác như: khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, y tế; lao động, thương binh và xã hội; văn hóa - thể thao; du lịch, dịch vụ;…

Hợp tác cụ thể, dựa trên thế mạnh hai bên 

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã nêu lên một số thế mạnh nổi bật của thành phố như: dịch vụ, trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước; đội ngũ lao động lành nghề, đã qua đào tạo cao, năng suất lao động cao hơn bình quân cả nước… 

“Chương trình phải hết sức cụ thể, trên cơ sở thế mạnh của hai bên để cùng phát huy”, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nói và chia sẻ tinh thần hợp tác tình cảm, chân thành để góp phần xây dựng quê hương của Bác Hồ kính yêu phát triển ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp hai tỉnh trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo các sở, ngành, doanh nghiệp hai tỉnh trao đổi bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Tại cuộc làm việc, dưới sự điều hành của các đồng chí lãnh đạo hai địa phương, các sở, ngành cũng đã trao đổi, thảo luận về giải pháp hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian như: du lịch, thu hút đầu tư, y tế…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chúc mừng những kết quả mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh trong tương lai. 

Đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ: TP. Hồ Chí Minh và Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, cách làm để thực hiện chương trình hợp tác ngày càng hiệu quả.

Phát biểu đáp lời, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh khẳng định, Nghệ An cố gắng làm hết sức mình để thực hiện các nội dung trong chương trình hợp tác, đồng thời nghiên cứu để mở rộng thêm một số nội dung khác như: trao đổi  kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý, hoạch định chính sách phát triển; đảm bảo an toàn, an ninh hàng không.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo ngành, doanh nghiệp du lịch về hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trao đổi với lãnh đạo ngành, doanh nghiệp du lịch về hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai địa phương Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025. 

Theo đó, Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hợp tác trên các nội dung phát triển kinh tế: thu hút đầu tư, nông nghiệp, công thương (công nghiệp, thương mại); văn hóa, thể thao; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông; giáo dục và đào tạo; y tế, du lịch, phát thanh - truyền hình và an sinh xã hội.

Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Duy
 
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2019 -2025. Ảnh: Thành Duy
 
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm.
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm.

Tại Hội nghị, các đơn vị gồm: Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch Nghệ An và TP. Hồ Chí Minh; Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ Đầu tư Nghệ An; Sở Công Thương Nghệ An và Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP. Hồ Chí Minh đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác. Đài Tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh (VOH) và Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận về hợp tác xây dựng kế hoạch vận động, huy động các nhà tài trợ để xây dựng phòng kiên cố, xóa hết nhà tạm tại các điểm trường trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tin mới