Nghệ An: Trắng đêm tìm kiếm 2 học sinh mất tích khi tắm sông

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 giờ nỗ lực tìm kiếm, đến 20 giờ tối ngày 20/4, cả 2 học sinh mất tích khi tắm sông vẫn chưa tìm thấy. Chính quyền địa phương và gia đình nạn nhân đang tiếp tục tìm kiếm.
Huy động tàu cá dùng lưới kéo tìm kiếm 2 học sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi mất tích. Ảnh: Việt Hùng
Huy động tàu cá dùng lưới kéo tìm kiếm 2 học sinh lớp 11 bị nước cuốn trôi mất tích. Ảnh: Việt Hùng

Lúc 17 giờ chiều ngày 20/4, một nhóm học sinh lớp 11 trú tại địa bàn xã Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) rủ nhau đi đá bóng. Sau đó cả nhóm rủ nhau xuống sông đoạn dưới cầu Sơn - Thọ để tắm.

Do nước sâu, chảy xiết nên khi đang tắm, không may 2 em là Trần Văn Của (SN 2000) con ông Trần Văn Vinh và Phạm Văn Huy (SN 2000) con ông Phạm Văn Học đều trú tại xóm 13, xã Sơn Hải bị chuột rút và bị dòng nước cuốn trôi mất tích.

Chính quyền và người dân địa phương có mặt tại hiện trường để cùng hỗ trợ công tác tìm kiếm.Ảnh:Việt Hùng
Chính quyền và người dân địa phương có mặt tại hiện trường để cùng hỗ trợ công tác tìm kiếm. Ảnh:Việt Hùng
Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Hải, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã có mặt tại hiện trường, huy động thêm tàu cá của ngư dân dùng lưới để kéo và thuê thợ lặn phối hợp tìm kiếm. Đến 20 giờ tối cùng ngày, thi thể của 2 em vẫn chưa được tìm thấy; lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm.
Hai học sinh bị đuối nước mất tích trên địa bàn xã Sơn Hải ( Quỳnh Lưu). Ảnh: Googe Maps
Hai học sinh bị đuối nước mất tích trên địa bàn xã Sơn Hải (Quỳnh Lưu). Ảnh: Googe Maps

Tin mới