Nghệ An: Tranh mừng thọ tiêu thụ chậm, người bán lo ế khách

(Baonghean.vn) - Mừng thọ là nét đẹp truyền thống đầu Xuân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động mừng thọ trên địa bàn Nghệ An dừng tổ chức, các gia đình cũng hạn chế tiếp xúc đông người nên tranh mừng thọ tiêu thụ rất chậm.
Ngoài lụa đỏ, khăn xếp, tiền mừng tuổi,… thì tranh mừng Thọ được nhiều gia đình và các tổ chức đoàn thể lựa chọn để tổ chức mừng thọ cho các bậc cao niên
Ngoài lụa đỏ, khăn xếp, tiền mừng tuổi... thì tranh mừng thọ được nhiều gia đình và các tổ chức, đoàn thể lựa chọn để tổ chức mừng thọ cho các bậc cao niên. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích
Từ ngày mồng 2 Tết, nhiều cửa hàng đã mở cửa bán tranh mừng thọ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng trong dịp đặc biệt này. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích
Chị Khuyên - một người kinh doanh tranh mừng thọ trên địa bàn thành phố Vinh cho hay: Tranh mừng thọ được chúng tôi nhập về từ các tỉnh, thành phía Bắc như Hà Nội, Nam Định... từ tháng Chạp và bày bán từ đó cho đến hết Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, số lượng tranh tiêu thụ năm nay rất chậm vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các hoạt động mừng thọ bị hoãn. Ảnh: Lâm Tùng
Chú thích
Tại địa bàn huyện Hưng Nguyên, nhiều cửa hàng chuyên buôn bán các sản phẩm bức trướng mừng thọ đã bắt đầu bày bán hàng, phục vụ nhu cầu của người dân ngay từ những ngày đầu Xuân năm mới. Ảnh: Tiến Đông
Chú thích
Ông Lệ, chủ một cơ sở kinh doanh mặt hàng này gần 20 năm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên cho biết: "Năm ngoái ngay khi mở hàng bán tranh mừng thọ, việc không ngơi tay, năm nay do dịch Covid-19 nên nhiều người không tổ chức mừng thọ, vì thế nhu cầu đặt tranh ít đi hẳn". Ảnh: Tiến Đông
Chú thích
Tại Thanh Chương, các điểm bày bán bức trướng, câu đối mừng thọ cũng xuất hiện nhiều, tuy nhiên, rất ít khách hàng ghé thăm. Ảnh: Tiến Đông
Chú thích
Theo tìm hiểu của phóng viên thì giá cả tranh mừng thọ năm nay có giảm chút ít so với mọi năm. Giá tranh thường dùng giao động từ 250.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy kích thước. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới