Nghệ An trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho 288 công dân

(Baonghean.vn) - Trong 288 công dân được trao giấy chứng nhận đợt này có 3 người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân số 210.
Chiều 03/4, tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội, Quân khu 4 phối hợp cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tổ chức bàn giao, trao giấy chứng nhận công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung về các địa phương. Tham dự buổi bàn giao có Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.
288 công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Ảnh: Thành Cường
288 công dân được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Ảnh: Thành Cường
Trong đợt bàn giao này, có 288 công dân đã được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày để phòng dịch Covid-19. Đây là những công dân Việt Nam về từ Lào và Thái Lan qua Cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh) và Nậm Cắn (Nghệ An) được tiếp nhận cách ly phòng dịch tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội từ 19 giờ ngày 20/3/2020 đến 3 giờ 30 phút ngày 21/3/2020.
Các công dân được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Các công dân được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế trước khi trở về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Thực hiện cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19, những công dân này đã thực hiện nghiêm các quy chế của khu cách ly, phòng bệnh. Và ngược lại, các công dân đều được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo tốt các tiện nghi sinh hoạt đầy đủ.
Trao giấy và tặng khẩu trang cho công dân. Ảnh: Thành Cường
Trao giấy và tặng khẩu trang cho công dân. Ảnh: Thành Cường
Trong số 288 công dân được trao giấy lần này có 3 người có tiếp xúc gần, là F1, F2 của bệnh nhân 210 (đang được cách ly, điều trị tại Hà Tĩnh). Trước thời điểm tổ chức lễ bàn giao, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An đã tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm cho 3 người này làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của 3 người đều âm tính với virus SARS-CoV-2.
Các công dân lên xe về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Các công dân lên xe về địa phương. Ảnh: Thành Cường
Sau 288 công dân này, 132 công dân còn lại đang cách ly tập trung tại Đoàn An điều dưỡng 40 Cửa Hội cũng sẽ hoàn thành thời gian cách ly, trở về quê hương trong 1-2 ngày tới.

Tin mới