Nghệ An triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021

(Baonghean.vn) - Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2021 được thực hiện ở 2 cấp: cấp tỉnh và 5 huyện, cùng một đơn vị cấp huyện diễn tập theo Nghị định 30 và 130 của Chính phủ.

Chiều 22/1, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban và các đồng chí Phó trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện diễn tập năm 2021.
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị đã nghe quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện năm 2021. Báo cáo tóm tắt nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021. Theo đó, diễn tập được thực hiện ở 2 cấp: cấp tỉnh và 5 huyện, cùng một đơn vị cấp huyện diễn tập theo Nghị định 30 và 130 của Chính phủ. 

Tại Hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị cho diễn tập. Thiếu tướng Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh đề nghị công tác chuẩn bị phải thực hiện ngay từ bây giờ và phân công vào vai cần bài bản để đảm bảo diễn tập thành công.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện năm 2021. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí  Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện năm 2021. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đề nghị nên quan tâm đến xây dựng kịch bản diễn tập thật tốt; đồng thời dự kiến, giả định tình huống sát với chiến tranh hiện đại, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia trong thời điểm hiện nay.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cũng đã trao đổi các nội dung mới trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021, đồng thời đề nghị trong diễn tập năm nay cần khắc phục được một số hạn chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017 đã chỉ ra.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh điểm lại các nội dung diễn tập khu vực phòng thủ đối với cấp tỉnh, cấp huyện và cho biết, kết quả đánh giá diễn tập năm nay là đánh giá chung.

Do đó, người đứng đầu Tỉnh ủy quán triệt quan điểm: Dù cấp tỉnh hay cấp huyện yêu cầu nhiệm vụ, đòi hỏi đặt ra đều như nhau nên tinh thần là phải hết sức chủ động, bám vào các nội dung diễn tập để thực hiện; nắm thật chắc các tình huống để xử lý. 

Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng yêu cầu, từ tình hình thực tiễn ở địa bàn Nghệ An, các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh nghiên cứu xem xét cần bổ sung những nội dung diễn tập nào (nếu có) để sát với thực tiễn, phục vụ ngay khi giả định có tình huống xảy ra.

Trên cơ sở đó báo cáo để Bộ CHQS tỉnh (cơ quan thường trực) hoàn chỉnh toàn bộ văn bản liên quan đến diễn tập và sớm báo cáo Quân khu 4 phê chuẩn, để tỉnh triển khai đồng bộ, thống nhất. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh kết luận Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, các ngành, cơ quan, đơn vị căn cứ vào phân công nhiệm vụ đã được các thành viên Ban Chỉ đạo thông qua để thực hiện tốt các nhiệm vụ, phần việc được phân công. 

Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cũng lưu ý, để tổ chức diễn tập tốt cần xây dựng kịch bản thật chi tiết, đi liền với đó là chuẩn bị bộ tài liệu đầy đủ liên quan đến trạng trái, tình huống diễn tập. 

Căn cứ vào đó, các thành viên dựa trên nhiệm vụ được phân công cần nắm vững tài liệu, quy định, văn bản, kịch bản diễn tập để thực hiện thật tốt; tinh thần là phải cố gắng thoát ly văn bản khi diễn tập.

Xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu: Lê Xuân Liệu
Xe tăng thuộc Lữ đoàn Tăng - Thiết giáp 206 bắn đạn thật trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017. Ảnh tư liệu: Lê Xuân Liệu

Cùng với đó, các thành viên Ban Chỉ đạo trên cơ sở nhiệm vụ được giao phải xây dựng phương án của ngành, cơ quan, đơn vị mình để xử lý tình huống diễn tập thật tốt. Mặt khác, chỉ huy hiệp đồng giữa các cấp, các ngành, các đơn vị phải chặt chẽ, nhất là giữa các ngành: Công an, Quân sự, Biên phòng. 

Để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2021 đạt kết quả cao, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Phải thống nhất hành động, quán triệt với tinh thần cao nhất; diễn tập đúng theo kế hoạch, nội dung được Quân khu 4 phê chuẩn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Tin mới