Nghệ An triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an toàn đón học sinh trở lại trường

(Baonghean.vn) - Sau thời gian nghỉ khá dài để phòng chống dịch Covid-19, ngày 27/4, các em học sinh THCS, THPT sẽ trở lại trường. Thời điểm này, các trường học trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.
Phải đến ngày 27-4 các học sinh THCS, THPT trền địa bàn tỉnh mới quay trở lại trường tuy nhiên do đặc thù là trường bán trú nên từ sáng ngày 25 -4 các em học sinh trường Dân tộc nội trú tỉnh đã quay trở lại trường để nhập học. Ảnh: Đức Anh
Do đặc thù các trường DTNT học sinh đều ở xa nên trước khi vào học chính thức Trường TH PT DTNT tỉnh đã thông báo để học sinh xuống sớm 2 ngày để các em ổn định việc sinh hoạt và học tập. Ảnh: Đức Anh
Tính đến hết buổi sáng 25-4 đã có gần nửa học sinh đã quay trở lại trường để nhập học. Ảnh: Đức Anh
Tính đến hết buổi sáng 25/4 đã có gần nửa học sinh quay trở lại trường để nhập học. Dù việc đi lại trong thời điểm này hết sức vất vả nhưng các em đều háo hức khi quay trở lại trường. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid-19 cho các em học sinh nhà trường đã bố trí cán bộ y tế túc trực để đo thân nhiệt rửa tay sát khuẩn cho các em trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho các em học sinh, nhà trường đã bố trí cán bộ y tế túc trực đo thân nhiệt, hướng dẫn các em rửa tay sát khuẩn đúng cách trước khi vào trường. Ảnh: Đức Anh
Các em phải khai báo y tế trước khi nhập trường, những em có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt nhà trường yêu cầu chưa nhập học vào thời điểm này. Ảnh: Đức Anh
Bên cạnh đó, học sinh cũng sẽ phải khai báo y tế trước khi nhập học. Những em có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt nhà trường yêu cầu chưa nhập học vào thời điểm này. Ảnh: Đức Anh
Trước khi học sinh trở lại trường, hành lang và tất cả các khu ký túc xá đều được nhà trường phun thuốc khử trùng. Ngày mai, toàn trường sẽ dành thêm một ngày để tiến hành tổng vệ sinh từng lớp học theo đúng các tiêu chí mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Ảnh: Đức Anh
Trước khi học sinh trở lại trường, hành lang và tất cả các khu ký túc xá đều được nhà trường phun thuốc khử trùng. Ngày mai, toàn trường sẽ dành thêm một ngày để tiến hành tổng vệ sinh từng lớp học theo đúng các tiêu chí mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã quy định. Ảnh: Đức Anh
 
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong ngày hôm nay và ngày mai đồng loạt các trường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Ảnh: Mỹ Hà
Tranh thủ thời tiết nắng ráo, trong ngày hôm nay và ngày mai đồng loạt các trường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ tổ chức dọn dẹp vệ sinh trường lớp. Trong ảnh: Trường THPT Nguyễn Duy Trinh (Nghi Lộc) tiến hành tổng vệ sinh đảm bảo an toàn cho học sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Trước khi học sinh nhập học trở lại sau đợt nghỉ dài chống dịch, Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) đã chuẩn bị các điều kiện như vệ sinh trường lớp, thông báo cho học sinh về lịch học, thời khóa biểu mới và các khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Mỹ Hà
Trước khi học sinh nhập học trở lại sau đợt nghỉ dài chống dịch, Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) đã chuẩn bị các điều kiện như vệ sinh trường lớp, thông báo cho học sinh về lịch học, thời khóa biểu mới và các khuyến cáo để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Mỹ Hà
bna_Những khuyến cáo về sức khỏe được nhắc nhở học sinh khi trở lại trường. Ảnh - Mỹ Hà.
Để trường lớp thực sự an toàn, nhà trường cũng đã yêu cầu gia đình cùng tham gia giám sát sức khỏe của học sinh và phải báo ngay với cơ quan y tế khi có những triệu chứng nghi ngờ. Trong những ngày học sinh đi học, các trường cũng phải thường xuyên báo cáo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tình hình sức khỏe học sinh, số học sinh nghỉ học và những tình huống bất thường khác nếu có. Ảnh  Mỹ Hà.

Để tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn các đơn vị về tổ chức dạy học trong thời gian học sinh trở lại trường sau đợt nghỉ học phòng chống dịch Covid-19 và kiểm tra đánh giá học sinh học kỳ 2, năm học 2019 - 2020.

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục cần bố trí thời lượng phù hợp để thực hiện việc rà soát, ôn tập, củng cố kiến thức, kỹ năng ở các phần học sinh đã học để các em có điều kiện học bài mới hiệu quả; tiếp tục dạy học các nội dung chưa thực hiện sau khi điều chỉnh nội dung dạy học, đảm bảo kết thúc chương trình theo kế hoạch thời gian năm học đã điều chỉnh; rà soát, điều chỉnh kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 9 và lớp 12 phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo nguyện vọng của học sinh.

Đối với số lần kiểm tra cho điểm (đầu điểm) thường xuyên và kiểm tra định kì cũng sẽ điều chỉnh giảm 1/3 số đầu điểm theo đúng với số tuần dạy học thực giảm trong học kỳ 2 từ 5 - 7 tuần/17 tuần.

Tin mới