Nghệ An: Triệt phá đường dây buôn pháo lậu xuyên Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu xuyên Việt, thu giữ 163 khối pháo với tổng trọng lượng gần 2,5 tạ.

Theo đó, từ cuối năm 2021, Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện ra một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ các tỉnh biên giới phía Nam đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.

Sau thời gian theo dõi, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định được phương thức, thủ đoạn và quy luật hoạt động của các đối tượng.

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Vương Linh

Đối tượng và tang vật. Ảnh: Vương Linh

Khoảng 11h ngày 1/7, sau khi nắm được thông tin về một lượng lớn pháo lậu đang được vận chuyển trên tuyến đường tránh thành phố Vinh, đoạn qua địa phận xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) đã phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên, Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức lực lượng đón lõng, yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách BKS 37F - 002.86 do Hồ Diên Thư (SN 1980), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) điều khiển.

Đối tượng Hồ Diên Thư bị bắt khi đang vận chuyển 100 khối pháo trên xe khách. Ảnh: Vương Linh

Đối tượng Hồ Diên Thư bị bắt khi đang vận chuyển 100 khối pháo trên xe khách. Ảnh: Vương Linh

Qua đó, phát hiện 5 thùng các tông có chứa 100 khối pháo loại 49 quả dán nhãn nước ngoài; tổng trọng lượng gần 1,5 tạ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng Công an đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Lành (SN 1977), thường trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang tạm trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Khám xét chỗ ở của đối tượng, Công an Nghệ An tiếp tục thu giữ gần 1 tạ pháo hoa nổ.

Số pháo được công an thu giữ. Ảnh: Vương Linh

Số pháo được công an thu giữ. Ảnh: Vương Linh

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tin mới