Nghệ An: Trời nắng nóng, lúa khô ngay trên đồng

(Baonghean.vn) - Tận dụng những ngày nắng nóng này, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ (Nghệ An) sau khi gặt xong đã phơi lúa ngay trên ruộng của gia đình mình.

Trong những ngày nắng nóng như thế này việc phơi nguyên cây lúa ngoài đồng của nông dân giúp cho việc vẩn chuyển nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm thời gian cũng như công sức phơi lúa, rơm rạ.
Trong những ngày nắng nóng như thế này việc phơi nguyên cây lúa ngoài đồng của nông dân giúp cho việc vận chuyển nhẹ nhàng hơn, tiết kiệm thời gian cũng như công sức phơi lúa, rơm rạ.
Thường thì, người dân gặt lúa mang về, tuốt, sau đó mới phơi thóc và rơm, nhưng năm nay, nhiều người dân đã tận dụng nắng nóng, sau khi gặt xong phơi luôn tại ruộng
Thường thì, người dân gặt lúa mang về, tuốt, sau đó mới phơi thóc và rơm, nhưng năm nay, nhiều người dân đã tận dụng nắng nóng, sau khi gặt xong phơi luôn cây lúa ngoài ruộng. Chỉ 1 đến 2 nắng là khô khén.
Anh Võ Duy Sơn trú tại xóm Thống Nhất, xã Tân Phú với diện tích 2,5 sào lúa phấn khởi cho biết: “Năm nay lúa được mùa, nông dân rất vui nhưng do ruộng lúa xa nhà, việc vận chuyển khi mới gặt xong cũng vất vả. Để lấy thêm rơm nên gặt sát gốc hơn, lúa nặng nên tận dụng những ngày nắng nóng gặt xong phơi ngay tại đồng. Sau 1 đến hai nắng mới chở về nhà. Nhà nào phơi hai nắng , gặp được nắng to sau khi mang về nhà chỉ cần tuốt xong rồi mang đi cất.”
Anh Võ Duy Sơn trú tại xóm Thống Nhất, xã Tân Phú với diện tích 2,5 sào lúa phấn khởi cho biết: “Năm nay lúa được mùa, nông dân rất vui nhưng do ruộng lúa xa nhà, việc vận chuyển khi mới gặt xong cũng vất vả. Để lấy thêm rơm nên gặt sát gốc hơn, lúa nặng nên tận dụng những ngày nắng nóng gặt xong phơi ngay tại đồng. Sau 1 đến 2 nắng mới chở về nhà. Nhà nào phơi 2 nắng , gặp được nắng to sau khi mang về nhà chỉ cần tuốt xong rồi mang đi cất.”
Được biết, vụ mùa đông xuân năm nay,diện tích toàn huyệnTân Kỳ là  4.813 ha, do năm nay  chủ động trong tưới tiêu và chọn giống có năng xuất cao cùng với đó nông dân đã ứng dụng khoa học kĩ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên năng xuất trung bình đạt 63 đến 64 tạ/ha tăng hơn 2 tạ/ha.
Được biết, vụ mùa năm nay,diện tích toàn huyệnTân Kỳ là 4.813 ha, do chủ động trong tưới tiêu và chọn giống có năng suất cao, bên cạnh đó nông dân đã ứng dụng khoa học kĩ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nên sản lượng trung bình đạt 63 đến 64 tạ/ha tăng hơn 2 tạ/ha so với vụ năm trước.

 Thái An- Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới