Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 6/9, tại xã Hưng Thông (huyện Hưng Nguyên), tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong (6/9/1902 - 6/9/2022).
Dự Lễ kỷ niệm, có các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Vũ Đức Đam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.


Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Lâm Thị Phương Thanh - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Quân uỷ Trung ương, Tư lệnh Quân Khu 4; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh; Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá; Nguyễn Đình Trung - Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn.


Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương và đại diện dòng họ, thân nhân đồng chí Lê Hồng Phong, thế hệ trẻ Hưng Nguyên.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đắk Lắk, đại diện dòng họ, thân nhân Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đắk Lắk, đại diện dòng họ, thân nhân Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đắk Lắk dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và các tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Đắk Lắk dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

NGƯỜI CHIẾN SỸ CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG, NHÀ LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU, XUẤT SẮC CỦA ĐẢNG

Đồng chí Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6/9/1902, tại làng Thông Lạng, tổng Phù Long, nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Phong từng là Ủy viên Ban Chấp hành Quốc tế Cộng sản, Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Đông Dương, chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tiêu biểu và tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và đại diện dòng họ Lê đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 4, tỉnh Nghệ An và đại diện dòng họ Lê đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Sau nhiều năm hoạt động cách mạng oanh liệt, sôi nổi, đến năm 1940, đồng chí Lê Hồng Phong bị thực dân Pháp bắt lần thứ hai tại quê hương, rồi đưa vào giam ở Khám Lớn (Sài Gòn) và bị kết án 5 năm tù, đày ra Côn Đảo. Tại đây, sau nhiều tháng ngày bị tra tấn dã man, sức khỏe suy kiệt, đồng chí Lê Hồng Phong trút hơi thở cuối cùng vào trưa 6/9/1942.

Trước khi hy sinh, đồng chí nhắn lại: “Nhờ các đồng chí báo cáo với Đảng rằng, tới phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn một lòng tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng”. Tấm gương hy sinh bất khuất của đồng chí Lê Hồng Phong đã truyền thêm niềm tin mãnh liệt, ý chí kiên cường cho đồng chí, đồng đội tiếp tục đấu tranh cho đến ngày cách mạng toàn thắng.

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng oanh liệt, sôi nổi của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Chương trình nghệ thuật tái hiện cuộc đời và sự nghiệp cách mạng oanh liệt, sôi nổi của đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Thành Cường

Diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng liên tục, oanh liệt của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Lịch sử mãi khắc ghi công lao to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Đánh giá về lớp cán bộ tài năng, trung kiên, bất khuất thời dựng Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Các đồng chí ta như đồng chí Trần Phú, đồng chí Ngô Gia Tự, đồng chí Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, đồng chí Hà Huy Tập, đồng chí Nguyễn Văn Cừ, đồng chí Hoàng Văn Thụ và trăm nghìn đồng chí khác đã đặt lợi ích của Đảng, của cách mạng, của giai cấp, của dân tộc lên trên hết, lên trước hết. Các đồng chí đó đã tin tưởng sâu sắc, chắc chắn vào lực lượng vĩ đại và tương lai vẻ vang của giai cấp, của dân tộc. Các đồng chí ấy đã vui vẻ hy sinh hết thảy, hy sinh cả tính mệnh mình cho Đảng, cho giai cấp, cho dân tộc. Các đồng chí ấy đã đem xương máu mình vun tưới cho cây cách mạng, cho nên cây cách mạng đã khai hoa, kết quả tốt đẹp như ngày nay”.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng bí thư Lê Hồng Phong, tự hào, trân trọng biết ơn người con ưu tú của dân tộc và quê hương Nghệ An, chúng ta càng thấu hiểu và khắc ghi những bài học cách mạng vô cùng quý giá cho công cuộc xây dựng, phát triển quê hương, đất nước hiện nay.

Học tập, noi gương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, trước hết là học tập về lòng yêu nước thiết tha, khát vọng cháy bỏng, ý chí đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, ấm no hạnh phúc cho nhân dân; học về tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh để tiếp thu tri thức văn hoá nhân loại, tiếp nhận lý luận cách mạng, nỗ lực nắm bắt chuyên môn, kỹ thuật quân sự hiện đại; học tập về ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần phê bình và tự phê bình của Đảng; học tập, rèn luyện về ý chí kiên trung, bất khuất của người cộng sản.

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG, XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG GIÀU ĐẸP, VĂN MINH

Đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, phát huy truyền thống của quê hương Xô viết Anh hùng, học tập tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An đã kiên trì, bền bỉ, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt. Quy mô nền kinh tế ngày càng mở rộng, hiện đứng thứ 10 cả nước. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2014 - 2019 đạt 7,28%, riêng 6 tháng đầu năm 2022 đạt 8,44%; thu ngân sách hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, riêng 8 tháng đầu năm 2022 thực hiện 13.400 tỷ đồng.

Thế hệ trẻ huyện Hưng Nguyên - quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Thế hệ trẻ huyện Hưng Nguyên - quê hương Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là một trong những tỉnh tiêu biểu của cả nước có cách làm chủ động, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới. Một số lĩnh vực từng bước định hình là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ... Những thành quả ấy có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển của tỉnh những năm tới.

Đại diện cho tuổi trẻ Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm, em Võ Thị Phương Trang - Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong cho biết, bản thân nói riêng và thế hệ trẻ Nghệ An nói chung vô cùng tự hào được sinh ra trên quê hương Nghệ An - giàu truyền thống hiếu học và cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, luôn lạc quan tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Em Võ Thị Phương Trang - Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đại diện cho thế hệ trẻ huyện Hưng Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Em Võ Thị Phương Trang - Học sinh Trường THPT Lê Hồng Phong đại diện cho thế hệ trẻ huyện Hưng Nguyên phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường

Tiếp nối ý chí cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong, trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Nghệ An đã có những đóng góp xứng đáng cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc trọng trách là hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Sự hy sinh anh dũng của lớp lớp thanh niên Nghệ An đã góp phần cho thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Và tuổi trẻ Nghệ An hôm nay, luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần yêu nước, tình nguyện và trách nhiệm công dân; nỗ lực trong học tập, hăng say trong lao động; sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ; phấn đấu khởi nghiệp, lập nghiệp với khát vọng cháy bỏng là lan tỏa tinh thần, ý chí, nghị lực, trí tuệ tuổi trẻ xứ Nghệ, góp phần đưa Nghệ An phát triển nhanh trên con đường hội nhập.

Khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Khu lưu niệm đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

"Bằng tất cả lòng thành kính, tuổi trẻ Nghệ An vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, nguyện viết tiếp những trang sử của quê hương đất nước, biến ý chí, lòng khâm phục các bậc tiền bối cách mạng và đồng chí Lê Hồng Phong thành hành động cụ thể; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, mang khát vọng cống hiến, quyết tâm cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân sớm đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững", em Võ Thị Phương Trang bày tỏ./.

Tin mới