Nghệ An: Trục vớt và phá hủy an toàn quả bom còn sót lại sau chiến tranh

(Baonghean.vn) - Vào lúc 12h ngày 2/1/2019, anh Đặng Đình Thanh - xóm 10, xã Đà Sơn, trong lúc đánh cá đã phát hiện 1 quả bom gần giữa lòng sông Lam thuộc địa phận xóm 9, xã Đà Sơn (Đô Lương, Nghệ An). Đây là quả bom phá của Mỹ còn sót lại sau chiến tranh.
Quả bom dài hơn 2 mét. Ảnh: Hữu Hoàn
Quả bom dài hơn 2 mét. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngay sau khi phát hiện, anh Thanh đã báo cho Ban Chỉ huy quân sự xã. Ban chỉ huy quân sự xã sau đó đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện và Đội công binh của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức canh gác và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn. 

Bom được đưa đi tiêu hủy an toàn. Ảnh: Hữu Hoàn
Bom được đưa đi phá hủy an toàn. Ảnh: Hữu Hoàn

Đến sáng ngày 4/1, lực lượng công binh của tỉnh, Ban CHQS huyện và Ban CHQS xã Đà Sơn đã phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức trục vớt, vận chuyển về bãi nổ xã Hồng Sơn, đồng thời tổ chức phá hủy quả bom.

Đến 11h trưa ngày 4/1, quả bom đã được cơ quan chức năng phá hủy an toàn.

Tin mới