Nghệ An tuyên dương 20 thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi

(Baonghean.vn) - Tại Đại hội hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ VI nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN tổ chức Lễ tuyên dương "Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi" năm 2019.

20 thanh niên được tuyên dương "Thanh niên sản xuất, kinh doanh giỏi" là những thanh niên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực như: mô hình chăn nuôi trang trại, sản xuất, thời trang, dịch vụ, cơ khí... Với doanh thu đạt từ trên 300 triệu đồng đến 50 tỷ đồng/năm.

Mỗi thanh niên có những hoàn cảnh, điều kiện, xuất phát điểm khác nhau, nhưng tựu chung ở họ là tinh thần sáng tạo, cần cù, chịu khó, biết khắc phục và vượt qua khó khăn, luôn có ý chí, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình.
20 thanh niên được tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu, sáng tạo, chủ động trong lập thân lập nghiệp. Ảnh: Mỹ Nga
20 thanh niên được tuyên dương là những cá nhân tiêu biểu, sáng tạo, chủ động trong lập thân, lập nghiệp trên mọi lĩnh vực. Ảnh: Mỹ Nga 

 20 thanh niên  sản xuất kinh doanh giỏi 

1. Hồ Xuân Vinh (xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu) -  Ủy viên Ủy ban Hội LHTN huyện, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu.

2.  Đinh Văn Linh -  Giám đốc điều hành chuỗi khách sạn Summer.
3.  Nguyễn Thị Thảo Anh -  Ủy viên Ủy ban Hội LHTN phường Hồng Sơn, CEO hệ thống cửa hàng mỹ phẩm, áo cưới An Nana, TP. Vinh.
4.  Lê Xuân Thái (xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai) -  Giám đốc Công ty Thái Thượng Hải với mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng và nuôi tôm.
5.  Nguyễn Thị Hà -  Giám đốc Công ty cổ phần Dân tộc và Thời đại, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoàng Mai, Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên phát triển kinh tếthị xã Hoàng Mai.
6.  Nguyễn Sỹ Nhu -  Giám đốc Công ty TNHH May An Khánh Phước, xóm 14, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu.
7.  Trần Thị Phương (xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương) - Chủ mô hình trang trại tổng hợp, thu nhập mỗi năm trên 700 triệu đồng.
8.  Bùi Quang Huỳnh (xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn) -  Chủ mô hình chăn nuôi tổng hợp kết hợp kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng.
9.  Nguyễn Xuân Trung (xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương) -  chủ mô hình chăn nuôi vườn – ao – chuồng, thu nhập mỗi năm 300 triệu đồng.
10.  Trần Thị Thúy Hồng (Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp) -  mô hình nuôi gà thả đồi theo hướng sinh học với quy mô 15.000 con/năm.
11.  Lang Văn Vê (xã Mậu Đức, huyện Con Cuông) -  Chủ mô hình chăn nuôi VACR kết hợp kinh doanh dịch vụ tin thiếp mời, thu nhập 170 triệu đồng/năm.
12. Lê Việt Anh (xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu) -  Chủ mô hình VAC chăn nuôi, thu nhập 150 triệu đồng/năm.
13.  Võ Văn Hậu (xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn) -  Chủ mô hình trồng dưa lưới Israel công nghệ cao, thu nhập  300-400 triệu đồng/năm.
14.  Đặng Thọ Sáng (xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc) -  Chủ trang trại nông nghiệp công nghệ cao nhà lưới, lợi nhuận 200 triệu đồng/năm.
15. Phan Văn Hòa (xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ) - đầu tư phát triển kinh tế,  lãi ròng khoảng 700 triệu đồng/năm
16.  Đặng Văn Tú (xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ) -  Chủ mô hình trang trại chăn nuôi cá lồng, thu nhập 200 triệu đồng/năm.
17.  Phạm Minh Thuyên (xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa) -  Chủ cửa hàng phục vụ kinh doanh và sữa chữa đồ dân dụng điện lạnh, thu nhập 320 triệu đồng/năm.
18.  Nguyễn Thanh Bằng (huyện Nam Đàn) -  Phó Chủ tịch Hội LHTN huyện Nam Đàn, kinh doanh Đại Lý thiết bị điện nước, thu nhập 200 triệu đồng/năm.
19. Vy Văn Bún (Bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) - Chủ mô hình trang trại chăn nuôi và trồng rau, quả sạch; thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm.
20.  Nguyễn Bá Chiến (xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên) -  Chủ cơ sở sản xuất nước đóng chai “Chiến Tuyết” và cơ sở sản xuất bánh ngọt “Chiến Tuyết” , thu nhập trên 300 triệu đồng/năm.

Tin mới