Nghệ An tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại lễ gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn sát cánh, đồng hành với những bước phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, quan tâm lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

Chiều 13/10, tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020 nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉn tham dự lễ gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Dự lễ gặp mặt có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh và hơn 300 doanh nhân tiêu biểu đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh. Ảnh: Thành Duy

ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Phát biểu tại Lễ gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, với phương châm “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, trong những năm qua tỉnh Nghệ An thường xuyên quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, xem “khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp".

Tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp; chấn chỉnh, nâng cao đạo đức công vụ đội ngũ cán bộ, công chức; tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đất đai, mặt bằng… để doanh nghiệp phát triển toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 212.000 lao động, đóng góp từ 48-50% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh và tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp trên.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ gặp mặt. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ gặp mặt. Ảnh: Thành Duy

Chỉ ra những hạn chế, cũng như những khó khăn, thách thức mà cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang gặp phải, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh, việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân lớn mạnh không chỉ là trách nhiệm của bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An.

XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI GÂY KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tự lực cánh sinh và đoàn kết trong cộng đồng doanh nghiệp; phát huy tính chủ động, sáng tạo, thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh, hình thành cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh ngày càng lớn mạnh, bền vững, từng bước vững chắc vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.

Các doanh nghiệp, doanh nhân cần nỗ lực phấn đấu xây dựng hình ảnh doanh nhân; nêu cao đạo đức kinh doanh; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên làm giàu cho mình, cho quê hương; có trách nhiệm với người lao động. 

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Duy
Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Đẩy mạnh tái cơ cấu, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh, ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh; Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đồng chí Nguyễn Đức Trung cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn sát cánh, đồng hành với những bước đi, trưởng thành và phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, quan tâm lãnh đạo phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp.

Các đồng chí: Thái Thanh Quý và Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Thái Thanh Quý và Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Hiệp hội, các Hội doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện được mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp mạnh dạn chỉ ra những rào cản, khó khăn, vướng mắc cụ thể; phản ánh trung thực, đề xuất các giải pháp xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, những hành vi trái pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức gây khó khăn cho doanh nghiệp.  

“Tỉnh sẽ xử lý nghiêm bất kỳ biểu hiện, hành vi vì lợi ích cá nhân gây khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp, thu hút nguồn lực đầu tư làm kìm hãm sự phát triển”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

MONG TỈNH LÀM QUYẾT LIỆT, MẠNH MẼ

Thay mặt cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Đình Sinh – Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh Kim Liên đã gửi lời cảm ơn đến Chính phủ, các bộ, ngành và tỉnh Nghệ An đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân vượt qua khó khăn, thách thức trong thời gian qua.

Đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh, ông Nguyễn Đình Sinh đề xuất các cơ quan chính quyền tiếp tục triển khai áp dụng các chính sách, các giải pháp, các gói hỗ trợ về tín dụng ngân hàng; giãn, hoãn thời gian nộp thuế, bảo hiểm xã hội… của Chính phủ và của tỉnh Nghệ An.

ông Nguyễn Điồng Nguyễn Đình Sinh – Tổnông Nguyễn Đình Sinh – Tổng giám đốc Công ty CP May Minh Anh Kim Liên g giám đốc Công ty CP May Minh Anh Kim Liênnh Sinh – Tổng giám đốc Công ty CP May Minh Anh Kim Liên
Ông Nguyễn Đình Sinh - Tổng Giám đốc Công ty CP May Minh Anh Kim Liên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, tỉnh cần tăng cường các giải pháp cải cách hành chỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An để tạo cơ hội cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư rút ngắn được thời gian, cắt giảm chi phí triển khai dự án đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam đến với các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và các doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Trung tặng hoa, Bằng khen cho 20 doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng hoa, Bằng khen cho 20 doanh nghiệp tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, trao Bằng khen cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa, trao Bằng khen cho 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2020. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 doanh nghiệp và 10 doanh nhân tiêu biểu năm 2020.

Tin mới