Nghệ An và những sự kiện nổi bật tuần qua

(Baonghean.vn)-Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật tuần qua (19-24/10) diễn ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

1)-Lãnh đạo tỉnh đối thoại với gần 200 doanh nghiệp

Toàn cảnh hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia đối thoại với gần 200 doanh nghiệp

Sáng 24/10, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Nghệ An đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với gần 200 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 13.000 doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn. Việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp là dịp cơ quan quản lý tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tiếp nhận những ý kiến đóng góp, sự hiến kế từ phía các doanh nghiệp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2)-UBND tỉnh thông qua nhiều đề án quan trọng

Toàn cảnh phiên họp
Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10

Tuần qua, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ và cho ý kiến về một số vấn đề liên quan đến giáo dục, đào tạo nghề, văn hóa, kế hoạch sử dụng đất năm 2016 và thông qua nhiều đề án quan trọng.

3)-Đề xuất đầu tư 2,4 tỷ USD vào dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập II

ại diện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 trình bày chi tiết đề xuất dự án, cho biết tổng đầu tư của dự án là hơn 2,4 tỷ USD, dự kiến khởi công xây dựng năm 2020,
Đại diện Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 1 trình bày chi tiết đề xuất dự án, cho biết tổng đầu tư của dự án là hơn 2,4 tỷ USD, dự kiến khởi công xây dựng năm 2020

Chiều 19/10, lãnh đạo tỉnh có buổi làm việc với POSCO ENERGY Hàn Quốc và POSCO Việt Nam Holdings để nghe báo cáo đề xuất dự án Nhà máy Nhiệt điện Quỳnh Lập II dự kiến sẽ được xây dựng tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai với quy mô 171 ha, công suất 1200 MW, bao gồm 2 tổ máy 600 MW. 

4)-Hơn 5.000 tân sinh viên trường Đại học Vinh bước vào năm học mới

Lễ cắt băng khánh thành  Science Square - tòa nhà khoa học. Sau khi đi vào sử dụng, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động khoa học của sinh viên.
Lễ cắt băng khánh thành Science Square - tòa nhà khoa học. Sau khi đi vào sử dụng, đây sẽ là nơi tổ chức các hoạt động khoa học của sinh viên.

Tối 18/10, hơn 5.000 sinh viên khóa 56 - Trường Đại học Vinh hân hoan bước vào năm học mới. Lễ khai giảng được tổ chức tại tòa nhà Science Square vừa mới khánh thành và đi vào sử dụng từ  năm học 2015 – 2016.

5)-Bé trai tử vong sau khi tiêm vắc xin

Hội đồng đề nghị tăng cường công tác khám sàng lọc, chỉ định tiêm vắc xin và hoạt động giám sát phản ứng sau tiêm. (ảnh minh họa)
Hội đồng tư vấn chuyên môn đề nghị tăng cường công tác khám sàng lọc, chỉ định tiêm vắc xin và hoạt động giám sát phản ứng sau tiêm. (ảnh minh họa)

Sáng 20/10, bé trai 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 tại tram y tế xã Quang Phong (Quế Phong). Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến sau tiêm chủng, Sở Y tế Nghệ An đã tổ chức xem xét, đánh giá các yếu tố liên quan và thống nhất kết luận: Cháu bé tử vong sau tiêm chủng vắc xin Quinvaxem, nghi nhiều do sốc phản vệ.

Đức Dũng (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới