Nghệ An vô địch bóng chuyền Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc

(Baonghean.vn) - Hôm nay (7/11), đội bóng chuyền nữ tỉnh Nghệ An đã xuất sắc vượt qua đội bóng chuyền nữ của đơn vị chủ nhà - tỉnh Hòa Bình ở trận chung kết để giành huy chương vàng tại Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức.

Bóng chuyền Nghệ An vô địch Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc. Ảnh: Vương Bằng
Bóng chuyền Nghệ An vô địch Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc. Ảnh: Vương Bằng

Bên cạnh thành tích xuất sắc của bóng chuyền nữ, Đoàn Nghệ An còn giành được thêm 2 huy chương đồng môn đẩy gậy. Đây là kết quả ngoài mong đợi của Đoàn Nghệ An.

 Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I (gồm các tỉnh thuộc miền Bắc và Bắc Trung bộ) là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức. Đây là dịp để khai thác và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam; phát động phong trào thể dục thể thao quần chúng nói chung, thể thao các dân tộc thiểu số nói riêng để nâng cao sức khoẻ, xây dựng đời sống văn hoá cho đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu.

 » Nghệ An tham gia Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc
 

          Vương Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới