Nghệ An với những sự kiện nổi bật trong tuần

(Baonghean.vn) - Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với ứng cử viên ĐBQH, HĐND; Con dấu và chữ ký lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH bị làm giả; Nữ sinh trường Phan gây sốt... là những thông tin nổi bật tuần qua trên địa bàn Nghệ An

1. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Đại sứ Vương quốc Anh

Sáng 30/3, đoàn công tác Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Hà Nội do ngài Giles Lever - Đại sứ dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Giles Lever.
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc tặng quà lưu niệm cho Đại sứ Giles Lever.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

2. Cử tri nơi cư trú giới thiệu các đồng chí lãnh đạo tỉnh ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

100% cử tri
100% cử tri khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc nhất trí tín nhiệm 2 đại biểu được giới thiệu ứng cử vào cơ quan Quốc hội và HĐND các cấp. 

Trong tuần qua, cử tri các địa phương trên địa bàn Nghệ An sôi sổi với hoạt động đóng góp ý kiến, thống nhất giới thiệu các ứng cử viên tham gia bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2012.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã được sự thống nhất cao của cử tri giới thiệu ứng cử với mong muốn tiếp tục đưa trí tuệ, phát huy trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

3. Hoàn thành công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào

Sáng 30/3, tại TP Vinh, Ban Chỉ đạo cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch tổng thể thực hiện công tác tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào, giai đoạn 2008 -2016. 

Việc tuần tra chung, bảo vệ cột mốc biên giới được thực hiện thường xuyên. Trong ảnh, Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp đồn CA Nậm On (Lào) tuần tra bảo vệ an ninh 2 bên biên giới Việt - Lào (3/2013). Ảnh: Lê Thạch
Việc tuần tra chung, bảo vệ cột mốc biên giới được lực lượng biên phòng 2 bên phối hợp thực hiện thường xuyên, đảm bảo an ninh biên giới, tạo điều kiện cho nhân dân 2 bên ổn định kinh tế - xã hội. Trong ảnh, Đồn BP cửa khẩu Thanh Thủy, BĐBP Nghệ An phối hợp đồn CA Nậm On (Lào) tuần tra bảo vệ an ninh 2 bên biên giới Việt - Lào (3/2013). Ảnh: Lê Thạch

4.  Nghệ An tổ chức cuộc thi nét đẹp các dân tộc thiểu số

Sáng 1/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp cho ý kiến công tác tổ chức triển khai thực hiện Hội diễn văn nghệ các Dân tộc thiểu số lần thứ 4, năm 2016.

Mỗi huyện, thị sẽ chọn 2 thí sinh tham gia thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số.
Mỗi huyện, thị sẽ chọn 2 thí sinh tham gia thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số. Ảnh tư liệu

Ở nội dung thi Nét đẹp các dân tộc thiểu số, sẽ có chọn 22 nữ thí sinh (độ tuổi từ 18-25 tuổi, thuộc các dân tộc Thái, Thổ, Ơ Đu, Mông, Khơ Mú có hộ khẩu thường trú tại các huyện, thị xã miền núi) tham gia thi trình diễn trang phục truyền thống và trang phục tự chọn.

5Tỷ lệ lao động Nghệ An cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc cao thứ 5 cả nước

Đó là một trong những tồn tại được chỉ ra tại Hội nghị tổng kết công tác XKLĐ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 31/3, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các thị trường XKLĐ của Nghệ An năm 2015.
Các thị trường XKLĐ của Nghệ An năm 2015.

6. Nghệ An: 16 con tàu 67 đã được hạ thủy

Đến nay, các ngân hàng thương mại trên địa bàn Nghệ An đã giải ngân 117/197 tỷ đồng cho ngư dân vay vốn đóng tàu đánh cá theo Nghị định 67/CP, trong đó có 16 chiếc tàu đã được hạ thủy.

Con tàu 67 của anh Phạm Ngọc sơn, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu được hạ thủy từ tháng 6/2015.
Con tàu 67 của anh Phạm Ngọc sơn, xã Tiến Thủy, Quỳnh Lưu được hạ thủy tháng 6/2015.

Thực hiện Nghị định 67/CP, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt  cho 101 chủ tàu đủ đăng ký vay vốn đóng tàu. Trong đó 31 tài vỏ sắt, 65 tàu vỏ gỗ, 5 tàu vỏ vật liệu mới. Đến nay, các ngân hàng thương mại trong tỉnh đã chấp nhận cho vay và đóng mới 32 tàu, trong đó có 25 chủ tàu đã ký hợp đồng tín dụng, với vốn vay đã giải ngân 117/197 tỷ đồng.

7. Chữ ký lãnh đạo, dấu của Sở LĐ-TB&XH Nghệ An bị giả mạo

Liên quan đến vụ việc vợ chồng thương binh bị lừa 90 triệu đồng chạy việc cho con, qua kiểm tra “Danh sách trúng tuyển nhân sự quý I năm 2016” mà các đối tượng "chạy việc" đưa cho vợ chồng thương binh nặng Lô Văn Minh, Bùi Thị Hòa, các cán bộ có liên quan của Sở LĐ-TB&XH khẳng định là giả mạo; từ chữ ký lãnh đạo, dấu, người ký nháy…

giả chữ ký
Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH khẳng định chữ kỹ và con dấu của ngành đều giả mạo.

 8. Nữ sinh trường Phan gây sốt với bài tập Sinh học

.

Với một môn học tưởng chừng như rất khô khan, “khó nhằn” như môn Sinh học, nhưng một nữ sinh lớp 11 trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã khiến nó trở nên đơn giản, dễ hiểu hơn nhiều. Bằng cách kết hợp giữa hình vẽ và movie bài tập về tập tính kiếm ăn của động vật trở nên sinh động, hấp dẫn hơn sách vở, lý thuyết nhiều lần. 

Nguyên Nguyên (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới