Nghệ An: Voi rừng về gần nhà dân để ăn chuối, măng trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 22/8, người dân xã Lục Dạ, huyện Con Cuông cho biết, trong đêm 21/8 có 1 con voi rừng đã đến khu vực gần thác Khe Kèm để ăn chuối, măng.

Theo anh Ngô Tuyết Linh, chủ một nhà hàng kinh doanh dịch vụ du lịch ở gần thác Khe Kèm, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tối 21/8, khi đang sửa soạn tại nhà hàng anh đã thấy 1 con voi rừng tiến đến tìm chuối, măng ở khu vực rừng gần nhà hàng.

Sau một hồi "dạo" tìm thức ăn, dẫm gãy một số cây chuối thì con voi lại quay trở vào rừng. "Mùa này là mùa măng nên con voi này thường đi tìm măng gần thác Khe Kèm để ăn" - anh Linh cho biết.

Hình ảnh voi rừng về gần nhà dân ở thác Khe Kèm, Con Cuông. Ảnh: Người dân cung cấp

Hình ảnh voi rừng về gần nhà dân ở thác Khe Kèm, Con Cuông. Ảnh: Người dân cung cấp

Xác nhận thông tin việc voi rừng "ghé thăm" vùng gần các hộ dân ở Khe Kèm, ông Trần Xuân Cường - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết, cá thể voi nói trên chính là cá thể voi sống ở khu vực rừng quốc gia ở xã Lục Dạ, gần thác Khe Kèm.

"Con voi này khá dạn, không sợ người nhưng rất hiền lành, chưa bao giờ tấn công người và thường ghé thăm các vùng rừng gần nhà dân. Vùng rừng ở Lục Dạ chỉ có 1 cá thể voi này sinh sống. Trước đây, khi chưa thành lập Vườn quốc gia Pù Mát vùng Lục Dạ có 2 cá thể voi, song do 1 con bị chết nên cho đến nay chỉ có 1 cá thể voi này sống cô đơn một mình nơi đây" - ông Trần Xuân Cường cho biết thêm.

Ông Cường cũng cho biết, hiện nay, trong khu vực Vườn Quốc gia Pù Mát có 13 cá thể voi rừng sinh sống, phân bố rải rác ở các huyện khác nhau. Cụ thể, có 8 con ở vùng rừng Phúc Sơn, Anh Sơn; vùng rừng ở xã Tam Quang, Tương Dương có 4 con và 1 con ở xã Lục Dạ, Con Cuông.

Voi dẫm gãy chuối ở vùng rừng gần nhà dân đêm 21/8/2022. Ảnh: Người dân cung cấp

Voi dẫm gãy chuối ở vùng rừng gần nhà dân đêm 21/8/2022. Ảnh: Người dân cung cấp

Đây là những cá thể voi được bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định để duy trì và phát triển động vật hoang dã. Đối với cá thể voi ở Con Cuông, hiện chưa có giải pháp khả thi trong việc di chuyển, ghép đàn do địa hình chia cắt, điều kiện phương tiện, kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu.

Vườn Quốc gia Pù Mát nằm trên địa giới hành chính của 3 huyện: Anh Sơn, Con Cuông và Tương Dương. Riêng huyện Con Cuông với tổng diện tích là 94.000ha, trải dài địa phận 7 xã: Lạng Khê, Châu Khê, Lục Dạ, Môn Sơn, Yên Khê, Bồng Khê, Chi Khê. Vườn Quốc gia Pù Mát là một khu bảo tồn tự nhiên nổi tiếng, có hệ động thực vật phong phú, rừng nguyên sinh với tính đa dạng sinh học cao bậc nhất Việt Nam. Sở hữu một hệ sinh thái vô cùng đặc trưng và đa dạng, thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, cùng với những giá trị phong phú về mặt địa chất, địa mạo. Vườn Quốc gia Pù Mát được ví là một trong những “bảo tàng tự nhiên” mang tầm vóc thế giới, được bảo vệ nghiêm ngặt./.

Tin mới