Nghệ An xây dựng thí điểm xã an toàn trong phòng chống thiên tai

(Baonghean.vn) - Hưng Nhân (Hưng Nguyên) là xã đại diện cho khu vực Bắc miền Trung được chọn triển khai thí điểm.

Sáng 12/6, tại xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), Tổng cục Phòng chống thiên tai phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã đảm bảo điều kiện phòng, chống thiên tai tại chỗ trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đức Quang- Cục Trưởng Cục Ứng phó Khắc phục thiên tai, Phó Ban Chỉ đạo cứu nạn Trung ương khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Ông Nguyễn Đức Quang – Cục trưởng Cục Ứng phó khắc phục thiên tai, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên đại diện Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn quốc gia và tỉnh Nghệ An; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Nhân.

Mô hình thí điểm xã đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu quy định về phòng, chống thiên tai tại chỗ là dự án do Trung tâm Chính sách và Kỹ thuật phòng, chống thiên tai quốc gia xây dựng, theo đó 6 xã đại diện cho 6 vùng của cả nước, trong đó xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên đại diện cho khu vực Bắc miền Trung được chọn triển khai thí điểm.
Đồng chí Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu nêu kết quả tìm kiếm cứu nạn ở Hưng Nguyên và đề xuất mô hình thí điểm phòng chống thiên tai 4 tại chỗ của huyện. Ảnh: Nguyễn Hải
Đồng chí Ngô Phú Hàn - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên phát biểu nêu kết quả tìm kiếm cứu nạn ở huyện Hưng Nguyên và đề xuất mô hình thí điểm phòng, chống thiên tai "4 tại chỗ" của huyện. Ảnh: Nguyễn Hải
Tổng kinh phí thực hiện dự án là 19,74 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước là 7,34 tỷ đồng và nguồn các địa phương huy động, đối ứng khoảng 12,4 tỷ đồng; dự án thực hiện trong vòng 26 tháng, bắt đầu từ tháng 7/2018 đến tháng 9/2020.
Tại hội nghị, tham luận phát biểu của các thành viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai cũng nêu lên một số kinh nghiệm về huy động lực lượng phòng, chống và cứu nạn, kết quả ứng dụng tại các xã thí điểm, trên cơ sở đó thảo luận về tiêu chí xã an toàn trong phòng, chống thiên tai gồm điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, các phương án chủ động phòng, chống thiên tai được triển khai, đáp ứng nhu cầu dân sinh, cơ sở hạ tầng thiết yếu; các bước và tiến độ triển khai dự án…
Diễn tập phòng chống thiên tai và Tìm kiểm cứu nạn tại Hưng Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Hưng Nguyên. Ảnh: Tư liệu
Đại diện cho Nghệ An, xã Hưng Nhân và lãnh đạo huyện Hưng Nguyên cũng báo cáo tham luận về tình hình thiên tai, lũ lụt thời gian qua và các phương án tại chỗ phòng, chống cứu nạn. Đại diện Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Nghệ An cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị để công tác phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” ngày càng hiệu quả hơn./.

Tin mới