Nghệ An: Xe 'hổ vồ' nối lại thùng 'cày' trên quốc lộ, tỉnh lộ

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng ở Nghệ An đã quyết liệt vào cuộc xử lý, nhưng xe quá khổ, quá tại lại tiếp tục "lộng hành" ở một số huyện miền núi, đặc biệt là Quỳ Hợp.

Ở địa phận ngã ba hồ chứa nước Mồng (Yên Hợp, Quỳ Hợp) có hàng chục chiếc xe chưa cắt bửng và nối bửng trở lại tập kết tại đây. (Ghi nhận của Pv Báo Nghệ An ngày 9/5 vừa qua).
Ở địa phận ngã ba hồ chứa nước Mồng (Yên Hợp, Quỳ Hợp) có hàng chục chiếc xe chưa cắt thùng và nối thùng trở lại tập kết tại đây. (Chụp ngày 9/5 ).
Có rất nhiều chiếc xe nối lại bửng sau khi đã bị cắt bỏ.
Có rất nhiều chiếc xe nối lại thùng sau khi đã bị cắt bỏ.
Một chiếc HoWo (Hổ vồ) gắn lại thùng đang di chuyển trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Yên Hợp.
Một chiếc HoWo (Hổ vồ) gắn lại thùng đang di chuyển trên quốc lộ 48 đoạn qua xã Yên Hợp.
Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, các xe tải phần lớn dùng cho việc chở đá. Đây là một trong những vật liệu loại nặng. Cùng với việc chở quá khổ, quá tải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các tuyến đường.
Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, các xe tải phần lớn dùng cho việc chở đá. Đây là một trong những vật liệu loại nặng.Việc các xe chở quá khổ, quá tải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các tuyến đường.
Những vật liệu được chất cao hơn so với thùng xe.
Những vật liệu được chất cao hơn so với thùng xe.
Xe chở đá cũng chất cao hơn so với quy định.
Xe chở đá cũng chất cao hơn so với quy định.
Nhiều xe dùng bạt để cố ý che dấu hiện tượng quá khổ.
Hiện tượng xe chở quá khổ, quá tải vẫn tồn tại trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến đường, gia tăng tai nạn giao thông... 

Văn Chiến 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới