Nghệ An: Xe khách 'ngoài luồng' tự tăng giá vé ngày Tết Dương lịch

(Baonghean.vn) - Tính từ sáng nay, ngày 1/1, trong bến, giá vé tàu, xe Tết dương lịch vẫn bình ổn, tuy nhiên, hành khách ra đường bắt xe bị mua vé với giá tăng khá cao.

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Công ty CP bến xe Nghệ An cho biết: Dịp tết dương lịch nhưng lượng khách liên tỉnh chỉ tăng nhẹ hơn 10% so với ngày thường. Tuy nhiên, để chủ động Công ty CP Bến xe Nghệ An đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải huy động tối đa lượng xe đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách.

1
Khách hàng mua vé xe sau tết dương ở bến xe Vinh. Ảnh: Hải An.

Hiện, tổng lượng xe ký hợp đồng tuyến cố định tại Bến xe Nghệ An trên 300 xe, mỗi ngày phục vụ từ 6.000 - 7.000 hành khách, đông nhất hiện nay vẫn là lượng khách đi tuyến Vinh - Hà Nội. Hiện các doanh nghiệp vận tải tại Bến xe Nghệ An đều cam kết không tăng giá vé dịp Tết dương lịch 2018. Ví dụ giá vé đi Vinh - Hà Nội từ 200.000 - 220.000 đ/vé.

Tuy nhiên, các tuyến xe khách ngoài luồng lại tự nâng giá vé vô tội vạ, chúng tôi liên lạc với nhà xe Cúc Mừng có địa chỉ xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn. Nhà xe Cúc Mừng cho biết: Giá bình xe ngày bình thường đi Hà Nội là 170.000 đ/vé, nay sau tết dương 200.000 đ/vé. Xe nhà Định Dung ở Yên Thành ngày bình thường 150.000 đ/vé, nay tăng lên 180.000 đ/vé.

Qua tìm hiểu các tuyến xe ngoài luồng đều tăng giá vé từ 20.000 - 50.000 đ/vé. Chị Trần Thị Lý ở thị trấn Yên Thành - một hành khách đi xe trong dịp Tết dương lịch chia sẻ: Chúng tôi vừa phải chịu giá đắt hơn 30.000 đ/vé so với giá ngày thường, lại vừa phải chịu cảnh bị nhồi nhét.

1
Lượng khách sau tết dương tăng nhẹ từ 5 -10%. Ảnh: Hải An.

Ngành đường sắt cũng đã thực hiện các giải pháp để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong các dịp Tết. Ông Nguyễn Đình Thanh - Trạm trưởng Trạm vận tải đường sắt Vinh cho biết thêm: Dịp Tết Dương lịch, đối với  tuyến Vinh - Hà Nội, ngoài chuyến cố định, chúng tôi tăng cường chạy thêm 2 đôi tàu NA4/8 và NA12/QB2.

Đến thời điểm này lượng khách mua vé tàu giảm so với mọi năm, tính đến 2 giờ chiều ngày 1/1, Ga Vinh mới bán được trên 5.000 vé đạt 80% số lượng vé. Theo ông Nguyễn Đình Thanh, nguyên nhân khách giảm hơn so với dịp Tết dương lịch mọi năm là do tết dương năm nay gần sát với Tết Nguyên đán, nên họ để dành về Tết Nguyên đán. Như thế, dự báo lượng người về Tết Nguyên đán sẽ đông hơn.

1
Một trong những xe "ngoài luồng" Vinh - Hà Nội đang bắt khách dọc đường trên tuyến Vinh - Cửa Hội. Ảnh: Hải An.

Trong dịp sau Tết dương lịch tại các bến xe, ga tàu ngành chức năng tăng cường khâu an ninh trật tự. Ngành giao thông Nghệ An khuyến cáo ngoài việc mua vé tại bến xe thì nếu phát hiện tình trạng các nhà xe nhồi nhét, tăng giá vé, cần thông báo ngay đến các cơ quan chức năng theo các đường dây nóng để kịp thời chấn chỉnh.

Hải An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới