Nghệ An: Xe quá khổ, quá tải ngang nhiên tung hoành

(Baonghean.vn) - Mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều đợt ra quân xử lý xe quá khổ quá tải, nhưng hiện nay trên những tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, thậm chí là đường liên xã, những chiếc xe tải cơi nới thành thùng, che phủ sơ sài vẫn lưu thông rầm rộ trên đường.

Sau khi chạy dọc quốc lộ 46, chiếc xe tải rẽ vào đường Nguyễn Trường Tộ (Phường Hưng Đông,Tp Vinh) rồi qua Nguyễn Cảnh Hoan để đổ đất cho một công trình ở phường Quán Bàu.
Một chiếc xe tải chở đất sau khi chạy dọc quốc lộ 46 thì rẽ vào đường Nguyễn Trường Tộ (Phường Hưng Đông,TP. Vinh) rồi qua Nguyễn Cảnh Hoan để đổ đất cho một công trình ở phường Quán Bàu.
Quan sát bằng mắt thường, dễ dàng thấy được thành thùng xe được cơi nới thêm khoảng 30-40cm, cùng những chiếc xe khác chạy rầm rộ suốt cả ngày trên hơn 20km đường quốc lộ.
Qua quan sát bằng mắt thường có thể thấy thành thùng xe được cơi nới thêm khoảng 30-40cm.
Cơi nới thành thùng, che đậy sơ sài, thậm chí còn không che đậy như chiếc xe chở đất chạy trước cổng Nhà máy gạch Rào Gang quân đội (Cầu Rào Gang, Thanh Chương).
Cơi nới thành thùng, che đậy sơ sài, thậm chí còn không che đậy như chiếc xe chở đất chạy trước cổng Nhà máy gạch Rào Gang (Cầu Rào Gang, Thanh Chương).
Không chỉ chạy ban ngày, đoàn xe cơi nới còn chạy vào ban đêm để tránh lực lượng chức năng.
 Xe cơi nới tranh thủ chạy vào ban đêm để tránh lực lượng chức năng.
Một chiếc xe chất hàng cồng kềnh đang lưu thông trên đường QL 46 đoạn qua Thị trấn Hưng Nguyên khiến nhiều người đi đường phải e ngại.
Một chiếc xe chất hàng cồng kềnh đang lưu thông trên đường QL 46 đoạn qua Thị trấn Hưng Nguyên khiến nhiều người đi đường phải e ngại.
Những chiếc xe cơi nới chở cồng kềnh, quá tải đang là nguyên nhân lớn khiến nhiều con đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn qua xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông.
Những chiếc xe quá tải là nguyên nhân lớn khiến nhiều con đường xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trường Tộ, đoạn qua xóm Trung Mỹ, xã Hưng Đông (TP Vinh).
Để chấn chỉnh tình trạng, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của lực lượng chức năng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý những vi phạm về tải trọng cũng như thay đổi thiết kế của xe.
Năm 2016, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tải trọng 6.650 phương tiện, lập biên bản vi phạm hành chính 996 trường hợp. Trong đó: xe quá tải: 363 trường hợp; quá khổ giới hạn: 569 trường hợp; vi phạm khác: 64 trường hợp. Số tiền xử phạt: 5.816.800.000 đồng (trong đó lực lượng CSGT: 5.532.000.000 đồng, Thanh tra sở: 284.800.000 đồng). Tước giấy phép lái xe: 491 trường hợp; buộc hạ tải: 1.336,4 tấn hàng hóa các loại; tạm giữ 8 phương tiện.
Ông Nguyễn Sỹ Thắng - Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: Thanh tra giao thông vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tải trọng xe, xe cơi nới thành thùng. Nếu phát hiện xe quá tải phải hạ tải ngay, còn nếu phát hiện cơi nới thành thùng, chúng tôi sẽ buộc chủ phương tiện phải làm lại theo như thiết kế ban đầu mới được phép lưu thông. Kế hoạch sẽ bắt đầu thực hiện từ đầu tháng 3 tới.

Cảnh Nam - Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới