Nghệ An: Xét xử vụ tranh chấp đất trong họ tộc tại Quỳnh Thạch

(Baonghean.vn)- Chiều ngày 27/6, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu đã đưa ra xét xử vụ án dân sự tranh chấp đất  giữa dòng họ tộc Nguyễn Xuân và ông Nguyễn Xuân Thận, xóm 4 xã Quỳnh Thạch.

Theo hồ sơ pháp lý được trình tại phiên tòa thì nhà thờ họ tộc Nguyễn Xuân và nhà ông Thận đều có nguồn gốc đất sử dụng trước năm 1980. Sau năm 1980 Luật đất đai quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước thống nhất quản lý.

Toàn cảnh phiên tòa.
Toàn cảnh phiên tòa.

Do đó đất đã được giao cho cá nhân, hộ gia đình, tập thể sử dụng đúng quy định thì được nhà nước công nhận, pháp luật bảo vệ. 

Qua quá trình thực tế sử dụng đất từ bố mẹ ông Thận đến nay đã sử dụng ổn định liên tục từ trước năm 1980 đến năm 1996 không bị ai tranh chấp. 

Năm 1996 ông Thận đã kê khai và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng thủ tục pháp luật quy định, nên việc dòng họ Nguyễn Xuân khởi kiện bị đơn Nguyễn Xuân Thận phải trả lại 100m2 đất tại thửa số 238 cho dòng họ và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Thận là không có cơ sở pháp lý. Bởi vì  ông Thận được thừa kế đất của bố mẹ để lại, và được nhà nước giao quyền sử dụng đất 100m2 hợp pháp.

Người dân dự phiên tòa.
Người dân dự phiên tòa.

Sau khi ngiên cứu các tài liệu, chứng cứ, nhân chứng có trong hồ sơ được thẩm tra tại phiên tòa và căn cứ vào các kết quỉa tranh luận công khai, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Lưu quyết định xử : 

Bác yêu cầu khởi kiện hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số SOH.319933 ngày 1/1/1996 của UBND huyện Quỳnh Lưu đối với thửa đất số 238 tờ bản đồ số 6, tại xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu mang tên Nguyễn Xuân Thận. Bác yêu cầu đòi trả lại 100m2 đất, thửa số 238 tờ bản đồ số 6, tại xóm 4, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu giữa họ đại tộc Nguyễn Xuân với ông Nguyễn Xuân Thận.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án nguyên đơn, bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên TAND tỉnh Nghệ An./.

Như Thủy 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới