Nghệ An: Xót xa nữ sinh lớp 10 tử vong dưới đập nước

(Baonghean.vn) - Nữ sinh rời nhà lúc hơn 20h tối, sau đó đến gần sáng thì gia đình tìm thấy thi thể em dưới đập nước.
Vào lúc 9 giờ sáng 31/7, gia đình ông Võ Văn Quang ở xóm 1, xã Mỹ Sơn, huyện Đô Lương cùng cán bộ, nhân dân trong xóm đã tổ chức lễ mai táng cho em Võ Thị Mơ, sinh năm 2005.
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ngọc Phương
Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Ngọc Phương

Trước đó, vào khoảng 20h đêm 30/7, em Võ Thị Mơ rời khỏi nhà. Đến khuya, không thấy em Mơ trở về, mọi người trong gia đình hoảng hốt đi tìm.

Khi qua đập Me thuộc địa bàn xóm 1, mọi người thấy đôi dép của em trên bờ. Nghi chuyện chẳng lành đã xảy ra, người dân trong xóm đã rà tìm em dưới lòng đập. Đến 2 giờ sáng ngày 31/7, thi thể em Mơ được tìm thấy và đưa lên bờ.

Em Võ Thị Mơ vừa học xong lớp 10, chuẩn bị lên lớp 11.

Tin mới