Nghệ An xử lý 6.051 quả bom, mìn, vật nổ

(Baonghean.vn) – Tính từ năm 2012 đến tháng 3/2016, lực lượng Công binh (Bộ CHQS tỉnh) đã phát hiện, phối hợp xử lý hủy thành công 6.051 quả bom, mìn, vật nổ trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cung cấp, mức độ ô nhiễm về bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh vẫn đang ở mức cao. Trong số 6.051 quả bom, mìn, vật nổ mà lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã xử lý có 605 quả bom, mìn do nhân dân phát hiện.

Lực lượng Công binh (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với Ban CHQS huyện Tân Kỳ tổ chức xử lý quả bom nặng 500 Bảng Anh
Lực lượng Công binh (Bộ CHQS tỉnh) phối hợp với Ban CHQS huyện Tân Kỳ tổ chức xử lý quả bom nặng 500 Bảng Anh tại xã Nghĩa Hợp. (Ảnh: Như Lành)

Số lượng bom, mìn, vật nổ thu gom được trong quá trình thi công rà phá theo chương trình 504 (chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 của Chính phủ) là 3.994 quả, kg. Số lượng bom mìn, vật bổ thu gom được trong quá trình thi công các dự án phát triển kinh tế, xã hội của Bộ CHQS tỉnh là 1.407 quả, kg.

Lực lượng công
Lực lượng công an huyện Thanh Chương phát hiện và bắt quả tang hành vi tàng trữ thuốc bom được lấy từ quả bom  do ông Ngũ Văn Quy xã Ngọc Sơn thực hiện. (Ảnh: Hữu Thịnh)

Bên cạnh đó, từ năm 2010 – 2015, trên địa bàn tỉnh ghi nhận được 4 vụ tai nạn bom, mìn. Hậu quả làm chết 2 người, bị thương 4 người. Điển hình vào tháng 7/2014, trong lúc ông Và Bá Mun, trú bản Nọng Dẻ, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) đi làm rẫy vô tình vướng phải bom bi làm quả bom phát nổ, khiến ông Mun tử vong tại chỗ...

Phạm Bằng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới