Nghệ An: Xử phạt 10 người không đeo khẩu trang khi đi chợ

(Baonghean.vn) - 10 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi chợ trong tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp đã bị phạt 10 triệu đồng.

Chiều 19/6, Ban Công an xã Quang Sơn, Đô Lương phối hợp với Trạm y tế xã xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi đi chợ
Các trường hợp bị xử phạt vì không đeo khẩu trang khi đi chợ. Ảnh: Ngọc Phương

Tính đến 18 giờ 50 phút, lực lượng tuần tra đã xử phạt 10 trường hợp không đeo khẩu trang khi đi chợ trên địa bàn.

Trong số 10 trường hợp bị xử phạt, có 1 trường hợp chống đối bị đưa về trụ sở công an xã. Tuy nhiên sau đó đối tượng nhận thấy hành vi sai trái nên công an đã không tăng thêm mức xử phạt. Tổng cộng cả 10 trường hợp bị xử phạt 10 triệu đồng, mỗi trường hợp 1 triệu.

Thời gian qua, các lực lượng chức năng làm công tác phòng chống dịch tại các xã Bồi Sơn, Nhân Sơn, Thị trấn của huyện Đô Lương đã xử phạt nhiều trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và khai báo y tế gian dối với tổng số tiền xử phạt 22,5 triệu đồng.

Tin mới