Nghệ An xử phạt 25 triệu đồng 1 tàu cá ngoại tỉnh đánh bắt hải sản kiểu 'tận diệt'

(Baonghean.vn) - Một tàu cá ở tỉnh Thanh Hóa dùng kích điện đánh bắt cá ở vùng biển Nghệ An vừa bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt.
Ngày 6/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy cho biết đã phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An tạm giữ một thuyền đánh cá thuộc tỉnh Thanh Hóa (có 5 thuyền viên) có hành vi sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái pháp luật trên vùng biển Cửa Lò, Nghệ An.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tàu cá vi phạm. Ảnh: Phương Huế
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý tàu cá vi phạm. Ảnh: Phương Huế

Theo đó, lúc 21 giờ 15 phút ngày 5/6, tại khu vực vùng biển Cửa Lò, Nghệ An, cách bờ khoảng 8 hải lý về phía Đông, lực lượng tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy và Hải đội 2 phát hiện, bắt quả tang tàu đánh cá có công suất 420CV, mang biển kiểm soát TH 91256 TS do ông Hoàng Văn  Hiệp, sinh năm 1970, trú tại xã Hải Ninh, Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa làm chủ phương tiện, đang có hành vi sử dụng lưới kéo (giã cào), sử dụng kích điện 3 pha để đánh bắt hải sản trái phép.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 1 mô tơ phát điện 3 pha và khoảng 150m dây điện.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã hoàn chỉnh hồ sơ, xử phạt chủ tàu cá 25 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật.

Tin mới