Nghệ An xử phạt 3 tàu cá ngoại tỉnh vi phạm vùng khai thác thủy sản

(Baonghean.vn) - Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm soát đánh bắt thủy sản trên các vùng biển ven bờ năm 2020, trong các ngày từ 8 - 10/9, đoàn liên ngành tỉnh Nghệ An gồm Chi cục Thủy sản, Biên phòng và đại diện UBND huyện Diễn Châu, TX. Cửa Lò đã ra quân kiểm tra tuyến biến từ TX. Cửa Lò đến Nghi Sơn (Thanh Hóa).
Tàu cá của ngư dân Kiên Giang vào đánh bắt hải sản tại vùng lộng Nghệ An nhưng không ghi nhật ký đánh bắt. Ảnh P.V
Tàu cá của ngư dân Kiên Giang vào đánh bắt hải sản tại vùng lộng Nghệ An nhưng không ghi nhật ký đánh bắt. Ảnh: P.V

So với các lần kiểm tra trước, lần này đoàn liên ngành Nghệ An hoạt động xa bờ hơn và ra vùng lộng nên đã phát hiện được một số tàu lớn vi phạm. Trên cơ sở phát hiện, đoàn truy đuổi, bắt giữ và xử phạt 3 tàu, trong đó 2 tàu mang biển kiểm soát KG 1756-TS và tàu KG 90739-TS của ngư dân Kiên Giang bị xử phạt 25 triệu đồng/tàu; 1 tàu cá mang biển kiểm soát TH- 91998-TS của ngư dân Thanh Hóa bị phạt 36 triệu đồng.

Tàu cá của ngư dân Kiên Giang đánh bắt vùng biển lộng Nghệ An và có biển số khá mờ, không đúng quy định. Ảnh: P.V
Tàu cá của ngư dân Kiên Giang đánh bắt vùng biển lộng của Nghệ An và có biển số khá mờ, không đúng quy định. Ảnh: P.V

Các lỗi vi phạm của tàu cá dẫn đến bị xử phạt là đánh bắt sai tuyến biển, không ghi nhật ký khai thác đối với tàu có chiều dài dưới 24m; trong đó đáng chú ý, tàu của ngư dân Thanh Hóa, ngoài lỗi không ghi nhật ký đánh bắt còn viết biển số đăng ký tàu cá không đúng quy định, trên tàu có từ 3-5 thuyền viên làm việc không có bảo hiểm thuyền viên nên mức xử phạt cao hơn.

Tàu cá mang biển số TH-91998-TS của ngư dân Thanh Hóa đánh bắt gần vùng biển Nghệ An, khi bị phát hiện đánh bắt trái phép đã nổ máy bỏ chạy nhưng lực lực lượng chức năng áp át, bắt giữ. Ảnh: P.V
Tàu cá mang biển số TH-91998-TS của ngư dân Thanh Hóa đánh bắt gần vùng biển Nghệ An, khi bị phát hiện đánh bắt trái phép đã nổ máy bỏ chạy nhưng lực lực lượng chức năng áp át, bắt giữ. Ảnh: P.V

Trước đó, trên cơ sở kiểm tra của Tổ công tác liên ngành ven bờ rà soát, gỡ thẻ vàng, cuối tháng 8, Chi cục Thủy sản Nghệ An đã xử phạt 2 tàu cá mang biển số NA-95989-TS của ông Hồ Bá Đoàn và tàu mang biển số NA-96668-TS của ông Trương Phi Ngọ đều đánh xa bờ ở xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu) mỗi tàu 3,5 triệu đồng vì lỗi “Không thông báo cho cảng cá trước khi vào cảng”.

Lực lượng liên ngành tuyên truyền bà con chấp hành thủ tục ra vào cảng trên 1 tàu đánh bắt xa bờ ở Quỳnh Lập, Tx Hoàng Mai. Ảnh: Nguyễn Hải
Lực lượng liên ngành tuyên truyền cho bà con chấp hành thủ tục ra, vào cảng trên một tàu đánh bắt xa bờ ở xã Quỳnh Lập (TX. Hoàng Mai). Ảnh: Nguyễn Hải

Với việc 3 tàu cá ngoại tỉnh bị phạt vì đánh bắt sai vùng biển, không ghi nhật ký đánh bắt, Chi cục Thủy sản và các lực lượng liên ngành tỉnh đang quyết tâm đưa hoạt động khai thác đánh bắt vào khuôn khổ theo quy định của Luật Thủy sản và Nghị định của Chính phủ. Sắp tới, song song với tuyên truyền, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm tra để xử phạt nhằm răn đe để người dân từng bước có ý thức chấp hành quy định về đánh bắt.

Ông Trần Như Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An

Tin mới