Nghệ An xử phạt 4 tàu cá vi phạm

(Baonghean.vn) - Nhận được tin báo của nhân dân, từ ngày 2 - 6/9, các tàu Kiểm ngư Nghệ An đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và xử phạt 4 tàu cá vi phạm với tổng số tiền là 35 triệu đồng.
Tuyên truyền, nhắc nhở để ngư dân chấp hành, quay tàu lại để kéo ngư lưới cụ vi phạm đã bị cắt bỏ trên vùng nước tự nhiên. Ảnh: P.V
Tuyên truyền, nhắc nhở để ngư dân chấp hành, quay tàu lại để kéo ngư lưới cụ vi phạm đã bị cắt bỏ trên vùng nước tự nhiên. Ảnh: P.V

Bốn tàu cá bị kiểm tra và xử phạt đợt này đều là của ngư dân xã Diễn Ngọc, Diễn Châu, trong đó 2 tàu cá của ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1985) biển số NA-80111-TS và tàu của ông Nguyễn Văn Hùng (SN 1985) biển số NA-4548-TS bị phạt 5 triệu đồng/tàu vì hành vi đánh bắt sai nghề và vùng biển và cố tình vứt bỏ lại ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên, không viết số đăng ký tàu cá.

Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tiếp cận tàu cá và yêu cầu tàu cá ngư dân vi phạm chấp hành lệnh xử lý. Ảnh: P.V
Lực lượng kiểm ngư Nghệ An tiếp cận tàu cá và yêu cầu tàu cá ngư dân vi phạm chấp hành lệnh xử lý. Ảnh: P.V

Hai tàu còn lại bị mức phạt nặng hơn là tàu của ông Bùi Văn Tỵ (SN 1977), biển số NA- 80157-TS và tàu của ông Thái Bá Thanh (SN 1969), biển số NA-80096-TS bị xử phạt 12,5 triệu đồng/tàu vì đánh bắt thủy sản sai nghề, không đúng vùng biển và lại không trang bị đầy đủ trang thiết bị an toàn đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên theo quy định khi hoạt động thai thác thủy sản.

Tàu cá của ngư dân vi phạm kéo ngư lưới cụ và tang vật lên để tiến hành xử phạt hành chính. Ảnh: P.V
Một tàu giã cào của ngư dân vi phạm kéo ngư, lưới cụ và tang vật lên để tiến hành xử phạt hành chính. Các tàu đánh giã cào gần bờ nên khả năng tận diệt, hủy hoại nguồn lợi thủy sản rất lớn. Ảnh: P.V

Ông Trần Châu Thành - Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Thủy sản cho biết: Thời gian gần đây, tần suất vi phạm trong đánh bắt gần bờ của bà con ngư dân huyện Diễn Châu ngày càng nhiều. Trên cơ sở tin báo, lực lượng Kiểm ngư liên tục kiểm tra, nhắc nhở nhưng ngư dân không chấp hành. Các tàu bị xử phạt là do có hành vi cắt ngư, lưới cụ bỏ chạy khi yêu cầu kiểm tra, xuất trình giấy tờ. Sắp tới Chi cục Thủy sản Nghệ An sẽ đề nghị và phối hợp chính quyền huyện Diễn Châu tăng cường tuyên truyền để ngư dân chuyển đổi phương tiện, hạn chế đánh bắt thủy sản tận diệt làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản ven bờ như hiện nay./.

Tin mới