Nghệ An: Xuất hiện đợt rét đậm đầu tiên từ 17-20/12

(Baonghean.vn) - Theo tin mới nhận từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung bộ, từ ngày 17-20/12, Nghệ An xuất hiện đợt rét đậm, rét hại đầu tiên của mùa Đông - Xuân 2017-2018.

Dự báo trời rét từ 17-20/12. Ảnh minh họa.
Dự báo trời rét từ 17-20/12. Ảnh minh họa.

Ngày hôm nay (16/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, nên từ ngày 17 - 20/12 ở khu vực Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - cấp 5. Trên biển có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Nhiệt độ không khí thấp nhất phổ biến: 9 - 11 độ C, vùng núi có nơi thấp hơn. Đây là đợt rét đậm, rét hại đầu tiên trong mùa Đông - Xuân năm 2017 - 2018./.

Hà Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới