Nghệ An: Xuất khẩu 220.000 tấn xi măng và clinker qua cảng Vissai - Nghi Thiết

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm 2018, tại cầu cảng Vissai - Nghi Thiết (Nghi Lộc - Nghệ An), Công ty CP xi măng Sông Lam đã xuất cảng trên 220.000 tấn xi măng và clinker. Nguồn hàng từ đây xuất khẩu đến các nước: Philippines, Canada, Trung Quốc...
Từ khi đưa vào khai thác (tháng 10/2017), cầu cảng Vissai - Nghi Thiết đã đón hàng chục lượt tàu quốc tế cập cảng để đón nguồn hàng xi măng và clinker của Công ty CP xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai vận chuyển đến các vùng miền trong nước và xuất khẩu. Ảnh Nguyên Nguyên
Từ khi đưa vào khai thác (tháng 10/2017), cầu cảng Vissai - Nghi Thiết đã đón hàng chục lượt tàu quốc tế trọng tải lớn cập cảng để bốc xếp xi măng và clinker của Công ty CP xi măng Sông Lam thuộc Tập đoàn xi măng The Vissai vận chuyển đến các vùng miền trong nước và xuất khẩu. Ảnh: Nguyên Nguyên
Có những thời điểm, cầu cảng đón cùng lúc 2 tàu hàng vào bốc xếp hàng hóa. Theo ông Nguyễn Quốc Tài - Giám đốc Trạm nghiền và cảng biển Nghi Thiết (Công ty Cp xi măng Sông Lam), những ngày đầu năm 2018, cầu cảng đã đón 5 lượt tàu quốc tế và nhiều tàu nội địa vào bốc xếp trên 220.000 tấn xi măng và clinker. Ảnh Nguyên Nguyên
Có những thời điểm, cầu cảng đón cùng lúc 2 tàu hàng vào bốc xếp hàng hóa. Theo ông Nguyễn Quốc Tài - Giám đốc Trạm nghiền và cảng biển Nghi Thiết (Công ty Cp xi măng Sông Lam), những ngày đầu năm 2018, cầu cảng đã đón 5 lượt tàu quốc tế bốc xếp trên 220.000 tấn xi măng, clinker và nhiều tàu nội địa vào nhận xi măng chuyển đến các vùng miền. Ảnh: Nguyên Nguyên

Bên cạnh những tàu vào nhận xi măng và clinker, cầu cảng còn đón 4 tàu trọng tải lớn vào cung cấp than và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của công ty. Ảnh: Nguyên Nguyên
Đầu năm 2018, bên cạnh những tàu vào nhận xi măng và clinker, cầu cảng còn đón 4 tàu trọng tải lớn vào cung cấp than và các nguyên vật liệu phục vụ sản xuất của công ty. Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Cùng đó, công tác nạo vét luồng lạch và thi công cảng tổng hợp được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, cảng Vissai - Nghi Thiết có thể đón tàu trên 100.000 tấn cập cảng. Ảnh: Nguyên Nguyên
Cùng đó, công tác nạo vét luồng lạch và thi công cảng tổng hợp được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Khi hoàn thành, cảng Vissai - Nghi Thiết có thể đón tàu trên 100.000 tấn cập cảng. Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Dây chuyền thứ nhất Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết đã đi vào hoạt động ổn định từ tháng 6/2017, bình quân mỗi tháng cung cấp hàng trăm tấn xi măng ra thị trường. Ảnh: Nguyên Nguyên
Dây chuyền thứ nhất Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết đã đi vào hoạt động ổn định từ tháng 6/2017, bình quân mỗi tháng cung cấp hàng trăm tấn xi măng ra thị trường. Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Hiện nay, dây chuyền trạm nghiền thứ 2 đã hoàn thành và đang vận hành thử. Theo lãnh đạo Công ty CP xi măng Sông Lam, trong tháng 1/2018, dây chuyền thứ 2 này chính thức hoạt động. Theo thiết kế, Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết sẽ có 3 dây chuyềnẢnh: Nguyên Nguyên
Hiện nay, dây chuyền trạm nghiền thứ 2 đã hoàn thành và đang vận hành thử. Lãnh đạo Công ty CP xi măng Sông Lam cho biết, trong tháng 1/2018, dây chuyền thứ 2 này chính thức hoạt động. Theo thiết kế, Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết sẽ có 3 dây chuyền. Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Lãnh đạo và công nhân Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết kiểm soát sản xuất tại Trung tâm điều hành. Ảnh: Nguyên Nguyên
Lãnh đạo và công nhân Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết kiểm soát sản xuất tại Trung tâm điều hành. Ảnh: Nguyên Nguyên
 
Công nhân vận hành dây chuyền đóng bao xi măng ở Trạm nghiền Nghi Thiết. Ảnh: Nguyên Nguyên
Công nhân vận hành dây chuyền đóng bao xi măng ở Trạm nghiền Nghi Thiết. Công ty Cp xi măng Sông Lam mỗi ngày sản xuất 12.000 tấn clinker (tương đương 4 triệu tấn xi măng/ năm). Ảnh: Nguyên Nguyên

Tin mới