Nghề đan lưới tạo việc làm cho gần 2.000 người dân Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Nghề đan lưới đã gắn bó lâu đời với người dân vùng biển Diễn Châu, thu hút được gần 2.000 lao động tham gia với thu nhập gần 3 triệu đồng/người/ tháng. Các tay đan làm việc suốt ngày đêm để giao hàng đúng hẹn, tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển.

a
Gia đình ông  Hoàng Minh Ngọc đã gắn bó với nghề đan lưới 20 năm nay.

Những ngày đầu hạ, đến xã vùng biển Diễn Bích, chúng tôi được chứng kiến không khí nhộn nhịp với những tiếng thoi dệt lưới vang lên lách cách khắp nơi.

Tại cơ sở đan lưới của ông Hoàng Minh Ngọc, xóm Bắc Chiến Thắng, xã Diễn Bích, các thợ đan đang mải miết hoàn thành tấm lưới dã nặng khoảng 80 kg để kịp giao cho chủ hàng chuẩn bị hạ thủy tàu mới. Ông cho biết: Nghề này đã được hình thành từ rất lâu, nay phát triển tàu xa bờ thì mới thực sự bắt đầu "phất".

a
Phụ nữ vùng biển Diễn Châu nhiều người đan lưới giỏi.

Theo ông Ngọc để hoàn thành 1 tấm lưới dã hoàn chỉnh nặng khoảng 80kg cần tới 2 thợ đan trong vòng nửa tháng. Công việc đan là của chị em phụ nữ còn khi lắp chì, xích thì thợ phải là đàn ông. Mỗi tấm dã như vậy giá 28 triệu đồng, một năm cả cơ sở làm được khoảng 30 tấm, trừ mọi chi phí gia đình cũng thu về từ 60-70 triệu đồng. Thợ mà lắp chì, lắp xích thì trả công 220 nghìn đồng/ngày, còn người đan thì tính theo cân (70.000 đồng/cân).

Hiện nay, bà con ở đây đang thịnh hành đan 2 loại lưới: Lưới dã thưa dùng cho đánh bắt vùng khơi và dã dày dùng cho đánh bắt vùng lộng. Nghề làm lưới đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn rất cao. Ai thiếu hai đức tính này có làm lâu mấy cũng chẳng thể thành nghề. Một ngày, mỗi chị em vùng biển đan được 2 kg lưới, thu nhập khoảng 150.000 đồng.

Với những ngư dân quanh năm mưu sinh ngoài biển cả, những tấm lưới luôn được xem là “cần câu cơm” còn người thợ làm nghề đan lưới lại coi đó như cái nghiệp ăn sâu vào tiềm thức.  Đến nay, tại 2 xã Diễn Bích và Diễn Ngọc huyện Diễn Châu có 10 cơ sở đan, vá lưới lớn.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm, đến nay, nghề lưới ở đây vẫn đứng vững, sản phẩm của các tay đan Diễn Châu không những phục vụ cho 1.400 tàu thuyền trong huyện mà còn được "xuất khẩu" cho ngư dân huyện Quỳnh Lưu và Tỉnh Thanh Hóa, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động, với mức thu nhập từ  3 -3,5 triệu đồng/người/tháng.

a
Một tổ hợp đan lưới.


Mai Giang

TIN LIÊN QUAN

Tin mới