Nghề 'tắm heo' trên quốc lộ 1A

(Baonghean.vn) - Nằm bên cạnh tuyến Quốc lộ 1A, nghề 'tắm heo' ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) trở thành kế sinh nhai của nhiều hộ dân

a
Các biển quảng cáo ghi “Tắm heo” dọc hai bên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Diễn Hồng, Diễn Châu.

Dọc theo Quốc lộ 1A đoạn đi qua xã Diễn Hồng, Diễn Yên (huyện Diễn Châu) có tới gần chục biển báo quảng cáo ghi “Tắm heo” mọc san sát hai bên đường. 

Anh Mai Văn Cát - chủ cơ sở tắm heo cho biết, anh làm nghề này được 17 năm nay. Thấy việc tắm heo vừa đơn giản, lại có thu nhập hơn các nghề khác nên anh duy trì nghề tắm heo cho các chuyến xe đường dài chở lợn chạy tuyến Bắc – Nam.

“Nghề tắm heo có thu nhập nhất là vào thời điểm nắng nóng, bởi đàn heo được chở từ trong Miền Nam ra Bắc đi một chặng đường dài nên heo khát nước và mệt mỏi. Mỗi ngày nhà tôi tắm heo từ 7-8 lượt, mỗi lượt tắm thu 50 nghìn đồng, mỗi ngày thu 300-400 nghìn đồng”- Anh Cát chia sẻ.

a
Nghề tắm heo cho thu nhập 200-400 nghìn đồng/ngày

Bà N.T Ánh ở xã Diễn Hồng làm nghề này được 6 năm nay, trước đây chủ yếu là rửa xe ô tô khách, một thời gian thấy nhiều xe ô tô chở heo ghé vào nên kiêm luôn. Việc tắm cho heo không vất vả, đơn giản mà có thu nhập nên gia đình bà đầu tư gần 10 triệu đồng để mua máy bơm loại công suất lớn, vòi bơm để chuyển sang nghề tắm heo.

Bà cho biết, dịp nắng nóng, mỗi ngày có từ 5-7 lượt xe ô tô chở heo vào tắm. Nếu rửa xe ô tô khách thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ, nhưng tắm cho heo chỉ mất khoảng 30 phút. Mỗi ngày gia đình bà cũng kiếm được 200 nghìn đồng/ngày.

a
Tắm heo đơn giản hơn rửa xe ô tô

Anh Đinh Khải Nhật- lái xe chở heo quê ở tình Thanh Hóa cho biết: Xe của anh  chở gần 100 con heo xuất phát từ trong Đồng Nai ra các tỉnh ngoài Bắc có cửa khẩu giáp Trung Quốc để tiêu thụ. Từ Nam chạy ra Bắc anh phải ghé vào 20 cơ sở để tắm cho heo, thời tiết càng nóng thì tắm càng nhiều. Chi phí trả tiền tắm cho heo cũng mất 800 nghìn đồng - 1 triệu đồng/chuyến.

Được biết, bình quân mỗi ngày có khoảng 30-40 lượt xe chở heo tuyến Nam- Bắc chạy qua địa bàn Diễn Châu. Do đó, mỗi cơ sở sẽ đón và tắm heo khoảng từ 5-10 lượt xe mỗi ngày.

Huyện Diễn Châu là địa phương tập trung nhiều điểm dịch vụ tắm heo nhiều nhất ở Nghệ An với hàng chục cơ sở. Ngoài ra, dọc tuyến 1A, trên địa bàn tỉnh còn có một số địa phương khác cũng làm nghề tắm heo như: Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai.

Hiện nay, các địa phương có nghề tắm heo đang kiểm soát việc ô nhiễm môi trường từ các cơ sở tắm heo trên quốc lộ 1A.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới