Nghề trồng rau gia vị sạch ở Cửa Lò

(Baonghean.vn)- Trước nhu cầu về rau gia vị sạch, nông dân phường Nghi Thu - Cửa Lò đã đầu tư trồng  các loại cây rau này và cho hiệu quả cao.

a
Vườn húng quế của nhà bà Hoàng Thị Hoa ở khối Đại Thống - Nghi Thu.

Trước đây, trên diện tích đất vườn của bà Hoàng Thị Hoa khối Đại Thống phường Nghi Thu chủ yếu trồng các loại rau để phục vụ nhu cầu của gia đình. Từ ngày Cửa Lò trở thành Thị xã, gia đình bà đã đã đầu tư mạnh vào trồng rau gia vị như húng quế, diệp cá, canh giới, tía tô, mồng tơi, lá lốt… để bán cho các nhà hàng, khách sạn ở khu du lịch.

Bà Hoàng Thị Hoa khối Đại Thống phường Nghi Thu cho biết: “Gia đình tôi trồng rau gia vị trong vườn trên diện tích chưa được  1 sào nhưng  mỗi năm cũng bán được hơn 30 triệu đồng”.

Ngoài bà Hoa, còn cò gia đình  bà Lê Thị Cảnh (khối Đại Thống) cũng trồng gần 600 m2 rau gia vị, bà còn nuôi thêm gà cỏ để bán. Các hộ dân cho hay: cứ chiều chiều là cắt rau để mai đi chợ đặc sản ở Cửa Lò. Rau gia vị một ngày độ 300 bó, ngoài ra còn mướp, dưa chuột, rau vặt… một ngày cũng thu được từ 150.000 đến 200.000 đồng, đủ chi tiêu trong gia đình. 

a
Các hộ trồng thêm rau vặt để bán kèm

Đến thời điểm này, toàn thị xã có hơn 100 hộ dân chủ yếu ở phường Nghi Thu đầu tư vào trồng rau gia vị phục vụ du lịch với diện tích gần 8 ha. Theo bà con thì trồng rau gia vị chi phí ban đầu ít và trồng 1 lần có thể thu hoạch cả năm. Du lịch Cửa Lò chủ yếu diễn ra trong 3 tháng hè nên thời điểm này nhiệt độ thường tăng cao, người trồng rau hàng ngày phải bơm nước tưới cho cây. Hơn nữa, rau gia vị cung cấp cho nhà hàng đòi hỏi phải tươi, sạch nên việc thu hoạch diễn ra hàng ngày. Do đó với 1 sào trồng rau gia vị cũng phải huy động tới vài lao động chăm sóc, thu hoạch rau.

Mặc dầu vất vả nhưng theo bà con thì trồng rau gia vị ở Cửa Lò cũng đem lại thu nhập 400 đến 500 triệu đồng/ha/vụ - một con số cao hơn 10 lần so với trồng vừng, trồng lạc trước đây.

Rau gia vị hái chuẩn bị đưa đi nhập
Rau gia vị hái chuẩn bị đưa đi nhập

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó trưởng phòng kinh tế - TX Cửa Lò cho biết: “Chủ trương của thị xã là hướng bà con nông dân  sản xuất các sản phẩm nông nghiệp sạch phục vụ du lịch. Riêng mặt hàng  rau gia vị đem lại giá trị kinh tế cao nên chúng tôi đang chỉ đạo các phường nhân rộng diện tích cây trồng này. Đồng thời  chỉ đạo các ban ngành liên quan  giúp đỡ bà con kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại rau để vừa tăng thu nhập vừa thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển.

Rau gia vị ở Cửa Lò có đặc điểm trồng trên đất cát và tưới bằng nguồn nước sạch nên rau có hương vị thơm và hấp dẫn.

               Hữu Lương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới