Nghi án chồng thiêu chết vợ rồi treo cổ tự tử

Người vợ được phát hiện trong tình trạng bị lửa thiếu cháy nằm chết dưới nền nhà, người chồng treo cổ tự tử tại chuồng heo của nhà mẹ vợ cách đó khoảng 30 mét.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 26/6, tại căn nhà của vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng (44 tuổi) và chị Phạm Thị Huyền (46 tuổi), thuộc tổ 15, ấp Long Hải, xã Trường Tây, Hòa Thành, Tây Ninh.

Tại hiện trường thi thể chị Huyền bị lửa thiêu cháy đen nằm dưới nền nhà. Xung quanh các vật dụng trong nhà bị vứt ngổn ngang, khu bếp  bị cháy rụi. Cách nơi chị Huyền chết khoảng 30 mét, tại chuồng heo nhà mẹ ruột chị Huyền là bà Nguyễn Thị Trâm (93 tuổi) phát hiện thi thể anh Hùng chết trong tư thế treo cổ dưới cây xà ngang.

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân cho biết, hai vợ chồng anh Hùng chung sống với nhau đã hơn 10 năm nay và có với nhau một đứa con trai 9 tuổi (đang học lớp 3). Gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên hai vợ chồng cùng làm nghề bán vé số để mưu sinh. Thời gian gần đây giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, to tiếng với nhau.

Nghi án chồng thiêu chết vợ rồi treo cổ tự tử
Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng.

Một người dân sống gần đó cho hay, cách nay một tuần, anh Hùng mua hai ổ khóa rồi khóa cửa định dùng 2 lít xăng đốt nhà và còn cầm dao đe dọa nhưng được người dân khống chế, tước dao.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và ghi nhận lời khai của những người liên quan.

Theo một số người dân nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự việc này có khả năng là do anh Hùng ghen tuông, cãi nhau với vợ sau đó dùng xăng thiêu vợ rồi treo cổ tự tử.

Hiện, vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Congly.com.vn

Tin mới