Nghi bị nhiễm điện ở bể bơi, người phụ nữ được sơ cứu kịp thời

(Baonghean.vn) - Khi xuống bể bơi để tắm, vợ chồng chị T. cảm nhận có dấu hiệu điện giật. Chồng đưa con lên bờ trong khi chị T. bị choáng, phải đưa vào viện cấp cứu.

Thiếu tá Lê Văn Sơn - Trưởng công an Phường Trường Thi, TP Vinh xác nhận: vào khoảng 19h ngày 16/5/2018, tại một bể bơi thuộc địa bàn phường Trường Thi xảy ra sự việc người phụ nữ bị choáng phải đưa đi sơ cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nghi do nhiễm điện.

Người gặp sự cố là chị Lê Thị Hoài T. (33 tuổi, trú phường Lê Mao, TP. Vinh). Thời điểm này chị T. và chồng con vừa mới xuống bể bơi để tắm, chồng chị T. thấy người bị tê nên vội đưa con lên. Chị T. sau đó bị choáng kêu cứu và được mọi người sơ cứu tại chỗ rồi đưa đi bệnh viện đa khoa cấp cứu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống bể bơi bị nhiễm điện, nhiều khả năng từ máy bơm lọc nước. Tuy nhiên, mức độ nhiễm điện còn nhẹ. Gia đình chị T. và những gia đình tắm ở gần khu vực nhiễm điện nên gặp sự cố.
Hiện cơ quan chức năng đang khắc phục sự cố và tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Sau khi được sơ cứu và đưa đi bệnh viện kịp thời, chị T. đã dần hồi phục.

Đây là một bể bơi lâu năm trong khu vực, hàng ngày có rất đông khách.

Tin mới