Nghi bơm thiếu xăng, cán bộ ngân hàng đánh nữ nhân viên

(Baonghean.vn) - Nghi ngờ chị Ngọc bơm thiếu xăng cho mình, trong lúc cãi vã, vì quá bức xúc nên anh Đức đã cướp cò bơm xăng đánh vào đầu khiến nữ nhân viên cây xăng phải cấp cứu.

Theo đó, vào khoảng 8h10p ngày 24/10, anh Hoàng Hữu Đức (SN 1979, trú tại TP Vinh) điều khiển xe ô tô con  BKS 37A - 321.99 vào cây xăng dầu Nghi Phú (xã Nghi Phú, TP Vinh) đổ xăng.

Camera ghi lại cảnh khách hàng đánh nữ nhân viên.
Camera ghi lại cảnh khách hàng đánh nữ nhân viên.

Tại đây, anh Đức yêu cầu chị Nguyễn Thị Ngọc, là nhân viên cửa hàng, bơm vào bình xe mình 500.000 đồng tiền xăng. Sau đó, anh Đức điều khiển xe ra khỏi cửa hàng.

Tuy nhiên, khoảng 10p sau, anh Đức lái xe quay lại và nói nhân viên ở đây đã bơm thiếu, yêu cầu bơm xăng thêm vào xe. Vào lúc này, chị Ngọc đang bơm xăng cho một xe khác nên bảo anh Đức kiểm tra lại đồng hồ.

Hai bên tiếp tục cãi vã, quá bức xúc anh Đức đã giật cò bơm xăng từ tay chị Ngọc rồi đánh vào đầu nhân viên này rồi bỏ đi. Chị Ngọc hét lên, anh Đức nhìn lại thì thấy máu từ đầu nữ nhân viên chảy ra liền chạy tới quàng tay vào đầu.

Sau đó, anh Đức đã dìu chị Ngọc đi vào bên trong cửa hàng xăng dầu để cầm máu và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 115 Nghệ An. Tại bệnh viện, các bác sỹ xác định chị Ngọc không bị ảnh hưởng phần xương và não mà chỉ bị thương phần mềm. Bác sỹ đã khâu và băng bó cho về nhà điều trị.

Cây xăng dầu Nghi Phú, nơi xảy ra vụ việc.
Cây xăng dầu Nghi Phú, nơi xảy ra vụ việc.

Sự việc được lập biên bản, kỹ thuật của công ty xăng dầu xuống kiểm tra thì xác định lỗi sai là do đồng hồ báo xăng của xe anh Đức. Mọi hành động của khách hàng hành hung nữ nhân viên đều được camera an ninh của cây xăng ghi lại.

Được biết, anh Hoàng Hữu Đức là cán bộ tín dụng, hiện đang công tác tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An (Co.opBank) 10 năm nay.

Ông Hoàng Công Thành, Giám đốc Công ty Cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (Công ty PTS Nghệ Tĩnh, thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam) cho biết: “Khách hàng đã nhận sai và chịu mọi phí tổn khám chữa bệnh cho chị Ngọc. Hiện, nữ nhân viên này đã đi làm trở lại”.

Tân Kỳ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới