Nghi can đâm chết bảo vệ bệnh viện Sản Nhi bị nhiễm HIV

(Baonghean.vn) - Theo Thượng tá Cao Ánh Hồng – Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC45), nghi can Nguyễn Văn Thái bị nhiễm HIV, nghiện ma túy và từng có tiền án liên quan đến ma túy.

Nguyễn Văn Thái (SN 1976, trú xã Nam Cường, Nam Đàn) là nghi can gây ra cái chết của ông Lô Minh Hương (SN 1957, nhân viên một công ty vệ sỹ làm bảo vệ tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) vào ngày 30/6.

Nguyễn Văn Thái bị khống chế ngay sau khi gây án. (ảnh độc giả cung cấp)
Nguyễn Văn Thái bị khống chế ngay sau khi gây án. (ảnh độc giả cung cấp)

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h45’, tại bãi gửi xe của bệnh viện. Sau một lúc cãi vã, Nguyễn Văn Thái đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ bảo vệ, khiến nạn nhân bị gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Thái bị người dân và lực lượng bảo vệ bệnh viện khống chế, bàn giao cho lực lượng công an.

Nạn nhân được nhân viên y tế thực hiện các biện pháp cấp cứu. Có 50 y bác sĩ, cán bộ bệnh viện đã hiến 50 đơn vị máu và 19 khối hồng cầu để truyền máu cấp cứu cho anh. Sau khi được cấp cứu, ông Hương được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh nơi có các thiết bị hồi sức cấp cứu cho người lớn.

Dẫu được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh hết lòng cứu chữa song do thương tích quá nặng nên ông Hương đã qua đời vào chiều 1/7. Nạn nhân tử vong do vết thương gây thủng tim, thủng phổi, đứt động mạch cảnh.

Theo Thượng tá Cao Ánh Hồng, nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân. Trong thời gian Nguyễn Văn Thái ở bệnh viện chăm sóc con bị bệnh bại não có xảy ra mâu thuẫn trong lời nói với ông Hương. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ký quyết định đề nghị Viện KSND tỉnh phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Thái để điều tra về tội “Giết người”.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới