Nghỉ chống dịch, Trọng Hoàng, Khắc Ngọc chăm con, cầu thủ SLNA tranh tài bóng bàn, cờ tướng

(Baonghean.vn) - Trong thời gian V.League 2020 tạm hoãn và các cầu thủ không được phép ra ngoài vì đại dịch Covid-19, nhóm cầu thủ Viettel như Trọng Hoàng, Khắc Ngọc về với gia đình. Còn các cầu thủ SLNA vẫn duy trì tập thể lực và giải trí ngay trong khuôn viên câu lạc bộ.
Ảnh: FBNV
CLB Viettel là một trong số những đội bóng được xả trại sớm. Nhờ đó, những cầu thủ như Trọng Hoàng được về với gia đình và có thời gian chăm sóc con, vợ mới sinh. Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV
Quế Ngọc Hải và tổ ấm nhỏ tập luyện trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: FBNV
Ảnh: FBNV
Tiền vệ Hồ Khắc Ngọc cũng có niềm vui chung như đàn anh Trọng Hoàng. Tiền vệ xứ Nghệ tỏ ra khá rành trong việc chăm con. Ảnh: FBNV
Trong các cầu thủ SLNA, Đình Đồng có trình độ cờ tướng cừ nhất và sau khi đánh bại các đàn anh, anh tiếp tục thử tài HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: NVCC
Tại đại bản doanh SLNA, các cầu thủ bị "cấm trại" không được ra ngoài. Để giải trí trong thời gian này, các cầu thủ như Đình Đồng, Phú Nguyên đọ tài bằng bộ môn cờ tường. Trong các cầu thủ SLNA, Đình Đồng có trình độ cờ tướng cừ nhất và sau khi đánh bại các đàn anh, anh tiếp tục thử tài HLV Ngô Quang Trường. Ảnh: NVCC
Trong khi đó, một nhóm cầu thủ SLNA khác chơi bóng bàn. Ảnh: NVCC
Trong khi đó, một nhóm cầu thủ SLNA khác chơi bóng bàn. Mỗi ngày, đội bóng xứ Nghệ chỉ tập thể lực 1 buổi trong sân cỏ nhân tạo. Ảnh: NVCC
Trong bối cảnh phải ăn ở tập trung, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng đã mua về 2 bàn bóng bàn để phục vụ các cầu thủ. Đích thân ông tranh tài với hai cầu thủ là Đình Đồng và Quang Tình. Ảnh: NVCC
Trong bối cảnh phải ăn ở tập trung, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Đức Thắng đã mua về 2 bàn bóng bàn để phục vụ các cầu thủ. Đích thân ông tranh tài với hai cầu thủ là Đình Đồng và Quang Tình. Ảnh: NVCC
Cuộc tranh tài không cân sức giữa HLV Đức Thắng và cặp Đình Đồng, Quang Tình. Video: NVCC

Tin mới