Nghi Hợp huy động sức dân 81 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Trong vòng 4 năm, xã đầu tư 123,5 tỷ đồng, trong đó huy động từ sức dân 81 tỷ đồng, ngân sách khoảng 40 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân

Trạm yế xã Nghi Hợp được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2 từ năm 2013, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%. Trong ảnh: Người dân đến khám bệnh tại Trạm y tế xã. Ảnh: Nguyễn Hải
Trạm y tế xã Nghi Hợp được công nhận đạt chuẩn giai đoạn 2 từ năm 2013, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%. Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu của người dân. Ảnh: Nguyễn Hải
Trưởng Mầm non Nghi Hợp từ năm 2008 đã đươc công nhận đạt chuẩn Quốc gia. Trong ảnh: giờ ra chơi của các cháu Trường Mầm non xã Nghi Hợp
Trường Mầm non Nghi Hợp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2013, đang xây dựng chuẩn cấp độ 2. Hiện nay trường có 8 lớp/226 em. Tỷ lệ huy động trẻ 3 - 5 tuổi đạt 99%. Ảnh: Nguyễn Hải
Trường Tiểu học Nghi Hợp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2008 và  công nhận lại năm 2015.  Ảnh: Nguyễn Hải
Trường Tiểu học Nghi Hợp được công nhận đạt chuẩn Quốc gia năm 2008 và công nhận lại năm 2015. Ảnh: Nguyễn Hải
Đền thờ Thái Sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia là 1 trong 3 di tích lịch sử lớn của xã Nghi Hợp
Đền thờ Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí - Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia là 1 trong 3 di tích lịch sử văn hóa lớn của xã Nghi Hợp là nơi thu hút nhiều du khách về thăm viếng. Cùng với duy trì  lễ hội hàng năm, từ 5 năm lại đây, các nhà hảo tâm và con em họ tộc Nguyễn Xí đã đóng góp trên 2 tỷ đồng nâng cấp Khu mộ thân phụ và thân mẫu Thái sư Cương Quốc Công Nguyễn Xí. Ảnh: Nguyễn Hải
Nhờ làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, Nghi Hợp huy động được trên 80 tỷ đồng từ sức dân và cộng đồng để đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu, trong đó lớn nhất là giao thông nông thôn. Trong ảnh: Người dân xóm 2 sau khi hiến đất cho xóm mở đường còn bỏ tiền tu bổ, xây lại cổng ngõ nhà mình
Nhờ làm tốt quy chế dân chủ cơ sở, Nghi Hợp huy động được trên 80 tỷ đồng từ sức dân đầu tư xây dựng giao thông nông thôn. Nhờ vậy đường làng ngõ xóm được mở rộng đúng theo tiêu chí nông thôn mới. Ảnh: Nguyễn Hải
Một góc Nông thôn mới xóm 11. Đây là xóm có kinh tế dịch vụ khá phát triển với thế mạnh chính là kinh doanh và xuất khẩu động. Ảnh: Nguyễn Hải
Một góc Nông thôn mới xóm 11, xã Nghi Hợp. Đây là xóm có kinh tế dịch vụ khá phát triển với thế mạnh chính là kinh doanh và xuất khẩu lao động. Ảnh: Nguyễn Hải
Một góc Nông thôn mới xóm 4, xã Nghi Hợp trước ngày Lễ hội đền thờ Nguyến Xí năm 2017
Đường làng, ngõ xóm xã Nghi Hợp ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nghi Hợp đang phấn đấu để giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trong những xã NTM kiểu mẫu của huyện Nghi Lộc. Ảnh: Nguyễn Hải.


Nguyễn Hải 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới