Nghỉ hưu, không nghỉ việc

(Baonghean) - Khi nhân dân, tổ chức cần, nhiều cán bộ về hưu vẫn không ngần ngại tiếp tục tham gia và cống hiến năng lực, trí tuệ cho “việc làng, việc xã” ở cơ sở.

Đồng chí Trần Văn Chiến, khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu là một trong những cán bộ khối xóm năng nổ nhiệt tình, đưa phong trào khối xóm đi lên. Khi nghỉ hưu, đồng chí nhiệt tình làm Bí thư Chi bộ khối 3, kiêm Trưởng ban công tác trận khối. Để nâng cao chất lượng hoạt động của khối, đồng chí đã kiện toàn đội ngũ trong chi ủy, họp bàn và ra nghị quyết làm ngay những việc mà nhân dân đang cần. Đầu tiên là lát sân gạch trước nhà văn hóa đã xuống cấp, rồi nâng cấp đoạn đường dài 200m đã có nhiều chỗ ổ voi, ổ gà. Để có sự đồng tình nhất trí của nhân dân, đồng chí đến cả 200 hộ trên địa bàn khối tuyên truyền, vận động đóng góp ngày công, kinh phí xây dựng công trình và hầu hết nhân dân đã tự nguyện góp công, góp của cùng xây dựng hai công trình mà trước đây tưởng chừng không thể thực hiện.
Từ thành công bước đầu đó, đồng chí Chiến càng được nhân dân tin tưởng, trong khối xóm hễ có việc gì đều đến nhờ cậy. Tất cả các phong trào như phong trào “3 quản, 4 dự” (3 quản là: gia đình, dòng họ, khối xóm và ban, ngành, đoàn thể trường học tự quản  và 4 dự là: không có TNXH, không có mê tín dị đoan, không có khiếu kiện vượt cấp và tình làng nghĩa xóm), trên địa bàn thị trấn được phát huy mạnh mẽ tại khối 3 và nhân rộng trên 12 khối. Đồng chí Chiến tâm sự: “Đảm nhiệm công việc được 3 năm nhưng càng ngày tôi càng thấy yêu công việc mà mình đang làm, và càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ niềm tìn của nhân dân”. 
Đồng chí Bành Đức Thuần - Bí thư Chi bộ khối 1, phường Hà Huy Tập  (ngoài cùng bên trái) trong buổi  họp chi ủy.
Đồng chí Bành Đức Thuần - Bí thư Chi bộ khối 1, phường Hà Huy Tập (ngoài cùng bên trái) trong buổi họp chi ủy.
Thị trấn Cầu Giát hiện có 9 bí thư chi bộ, 5 khối trưởng, chiếm 80% đội ngũ cán bộ chủ chốt khối xóm là những cán bộ hưu trí. Đồng chí Phạm Đức Truật - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Cầu Giát cho biết: “Các đồng chí cán bộ khối xóm là những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao nên khi đã nhận nhiệm vụ thì thực sự là những cánh tay nối dài của Đảng. Hầu như phong trào trên địa bàn nơi các đồng chí trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo đều rất tốt, đời sống dân cư ổn định, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó keo sơn”.
Còn đối với đồng chí Bành Đức Thuần, Thượng tá, nguyên Tiểu đoàn trưởng công tác tại Trường Quân sự Quân khu 4 đã nghỉ hưu, nay là Bí thư Chi bộ khối 1, phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) mỗi ngày tham gia công việc khối được ví như là một ngày “rèn quân tập trận”. Từ khi đảm nhiệm làm bí thư chi bộ đồng chí Thuần đã cùng với cấp ủy ban cán sự khối 1 đưa phong trào khối đi lên. Từ một khối thua kém về mọi mặt, thu phí quỹ chỉ đạt 30%, an ninh trật tự trên địa bàn có nhiều bất ổn, mỗi khi phát động phong trào gì nhân dân trong khối cũng lấy lý do bận làm ăn nên không tham gia. Nay  khối 1 được xếp là những khối có phong trào mạnh nhất nhì phường. Khắc ghi lời dạy của Bác: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, đồng chí Thuần và các đồng chí trong cấp ủy đã đoàn kết một lòng, tìm ra những cách làm mới, những phong trào hay để nhân dân tin tưởng đồng tình thực hiện. 
Đảng bộ phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), có nhiều cán bộ hưu trí giữ chức vụ cán bộ khối xóm, trưởng các đoàn thể, Đảng ủy phường đã có nhiều cách làm hay sáng tạo trong việc “nuôi” cán bộ nguồn cho khối, xóm. Đồng chí Nguyễn Thị Nga Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy phường cho biết: Phải tạo được sự hấp dẫn, thiết thực trong các kỳ sinh hoạt chi bộ nơi khối xóm, từ đó thu hút cán bộ nguồn quy hoạch sẽ làm cán bộ khối xóm. Đồng thời chi ủy, chi bộ khối xóm và Đảng ủy phường phải luôn gần gũi động viên khích lệ tinh thần, kế thừa vai trò nhiệm vụ đối với khối xóm của cán bộ khi họ còn chưa hưởng chế độ hưu trí, đang sinh hoạt trên địa bàn.
Thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ khối xóm" của Thành ủy Vinh, phường Hà Huy Tập đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ khối đủ về số lượng, có năng lực, tận tâm, nhiệt tình. 20/22 khối trưởng, 22/22 trưởng ban công tác mặt trận là đảng viên và hầu hết trưởng các đoàn thể khối phố đều do các đồng chí đảng viên về hưu đảm nhiệm. Trên địa bàn TP. Vinh, Đảng ủy các phường Trường Thi, Lê Lợi cũng là nơi tạo được nguồn cán bộ khối xóm giàu về trí tuệ, tận tâm, tận lực với công việc. Đồng chí Đậu Vĩnh Thịnh - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Vinh cho biết: “Để nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ khối xóm, mỗi đơn vị cần xây dựng được đề án và kế hoạch quy hoạch cán bộ khối xóm đương nhiệm và kế cận, để lực lượng này luôn là nhân tố nòng cốt, tạo nên sức mạnh cho phong trào khối xóm”.
Theo thống kê trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 982 cán bộ nghỉ hưu, trong đó có 26 đồng chí tham gia vào cấp ủy cơ sở, 35 đồng chí là trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, 42 người giữ chức vụ bí thư chi bộ, 15 người giữ chức vụ trưởng thôn. Thành phố Vinh có hơn 1.500 cán bộ về hưu, trong đó có khoảng 900 người giữ chức vụ cán bộ khối xóm, đa số họ khi chưa đến tuổi nghỉ, đều tâm niệm còn sức còn cống hiến cho Đảng. Rõ ràng, lực lượng cán bộ khối xóm này đã góp phần không nhỏ trong việc giữ vững bình yên, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, khu dân cư. Vì vậy, mỗi cơ sở đảng cần có những mô hình, đề án nhằm chủ động đón nhận, xây dựng lực lượng cán bộ nguồn khối xóm, trong đó có những cán bộ về hưu đủ tâm, đủ tài.
Bài, ảnh: Thanh Nga

Tin mới