Nghi Lộc: Điều chuyển, bố trí được 7/10 Phó Chủ tịch UBND cấp xã

(Baonghean.vn) – Đến thời điểm này, huyện Nghi Lộc đã có phương án sắp xếp 7/10 Phó Chủ tịch UBND xã thuộc đối tượng tinh giản theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (điều 34); Nghị định số 08/2016/NĐ-CP, ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ, huyện Nghi Lộc có 9 xã và 1 thị trấn, ở mỗi đơn vị “thừa” 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND xã. 

Đó là các xã Nghi Lâm, Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Yên, Nghi Xuân, Nghi Thái, Phúc Thọ, Nghi Phong, Nghi Vạn và thị trấn. Khó khăn đặt ra là sau Đại hội Đảng bộ cấp xã, các chức danh bầu cử đã ổn định; ở một số địa phương còn thiếu một số chức danh công chức theo quy định thì trình độ của Phó Chủ tịch UBND không phù hợp với chuyên môn công chức để bố trí. Vì vậy, việc điều chuyển, bố trí để giảm 10 Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn là rất khó khăn.

Cử tri thị trấn Quán Hành tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Cử tri thị trấn Quán Hành tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Mặc dù vậy, xác định rõ việc giảm Phó Chủ tịch UBND xã đã được Luật hóa là phải triển khai, cho nên, ngay từ đầu tháng 3/2016, Thường trực Huyện ủy Nghi Lộc đã chỉ đạo UBND huyện, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện và 10 xã, thị trấn “thừa” Phó Chủ tịch UBND tiến hành rà soát từng chức danh chuyên trách và công chức tại các địa phương. Trên cơ sở đó xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại cán bộ chuyên trách và công chức cấp xã.

Theo đó, cách làm của huyện Nghi Lộc, thứ nhất là vận động 1 Phó Chủ tịch UBND cấp xã nghỉ chờ hưu. Thứ hai điều chuyển 3 Phó chủ tịch UBND đảm nhận chức danh, 2 người làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã (chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ cũ được điều chuyển sang làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) và 1 Phó Chủ tịch HĐND xã (chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã cũ được chuyển sang làm nhiệm vụ khác).

Thứ ba là điều chuyển 2 Phó Chủ tịch UBND xã có trình độ chuyên môn phù hợp đảm nhận chức danh công chức Văn phòng UBND xã và 1 Phó Chủ tịch đảm nhận công chức Văn hóa – Chính sách.

Công chức xã Phúc Thọ giải quyết công việc của người dân tại bộ phận
Công chức xã Phúc Thọ giải quyết công việc của người dân tại bộ phận "một cửa"

Như vậy, hiện tại huyện Nghi Lộc đã có phương án bố trí được 7/10 Phó Chủ tịch UBND xã “thừa” theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Đến thời điểm này đang còn có 3 Phó Chủ tịch UBND xã thuộc đối tượng tinh giản theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở các xã Nghi Công Nam, Nghi Yên, Nghi Phong chưa có phương án cụ thể.

Tuy nhiên theo đồng chí Phan Sỹ Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Lộc, trên tinh thần của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã có hiệu lực và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, huyện tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để sắp xếp, bố trí phù hợp.

Trong đó, đặc biệt quan tâm làm tốt công tác tư tưởng trên cơ sở động viên tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và đảm bảo tốt chính sách cho cán bộ, bởi thực tế các Phó Chủ tịch UBND cấp xã đều là những cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có trình độ năng lực và uy tín, kể cả những cán bộ được vận động để nghỉ chờ hưu cũng là những cán bộ có năng lực và uy tín.

Huyện sẽ phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp, bố trí xong các Phó Chủ tịch UBND xã, thị trấn trước khi kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tiến hành.  

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới