Nghi Lộc đón nhận hài cốt liệt sỹ về an táng tại quê nhà

(Baonghean.vn) - Trong 2 ngày (12/4 và 16/4), Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và nhân dân xã Nghi Long cùng gia đình tổ chức Lễ đón nhận và an táng hài cốt 2 liệt sỹ là Hồ Sỹ Thân và Nguyễn Văn Sửu về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc.
Đông đảo người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) đón hài cốt liệt sỹ về với quê mẹ. Ảnh: Bùi Thương
Đông đảo người dân xã Nghi Long (Nghi Lộc) đón hài cốt liệt sỹ về với quê mẹ. Ảnh: Bùi Thương
Liệt sỹ Hồ Sỹ Thân (SN 1956), hy sinh ngày 29/4/1979 tại mặt trận Tây Nam, được đồng đội mai táng tại Nghĩa trang TaCo, tỉnh Bunsat (Campuchia). Khi đất nước thống nhất, hài cốt liệt sỹ đã được quy tập về Nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh.
Liệt sỹ Nguyễn Văn Sửu (SN 1949), hy sinh ngày 2/7/1972  tại mặt trận phía Nam, hài cốt được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương. Hơn 40 năm xa cách, nay các anh đã được về với đất mẹ. 
Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sửu về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Bùi Thương
 Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ Nguyễn Văn Sửu về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc. Ảnh: Bùi Thương
Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể trong niềm tiếc thương và biết ơn của người thân, đồng đội, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và nhân dân địa phương trước sự hy sinh anh dũng của 2 liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tin mới