Nghi Lộc: Đóng mới và hạ thủy các 'tàu 67' khai thác kiêm hậu cần nghề cá

(Baonghean.vn) - Sáng 4/11, HTX đóng tàu thuyền, mộc Trung Kiên (xã Nghi Thiết huyện Nghi Lộc) tổ chức lễ khởi công đóng mới một tàu cá vỏ gỗ loại chụp 4 sào kiêm dịch vụ hậu cần nghề cá và làm lễ hạ thủy một tàu cá vỏ gỗ khác cùng loại, đều đóng theo Nghị định 67 của Chính phủ.

Lễ khởi coong đóng mới
Chủ cơ sở đóng tàu Gia Quảng trực tiếp phát mộc thi công tàu. Ảnh: Nhật Tuấn

Tham gia lễ khởi công đóng mới và hạ thủy hai tàu cá có lãnh đạo Sở NN&PTNT Nghệ An, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc. Tàu cá đóng mới sáng nay của anh Trương Quang Luyến ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Tàu đóng mới có thiết kế dài 26,5m, rộng 7,3m, cao 3,7m, công suất 422CV. Tổng vốn đầu tư của tàu 15,3 tỷ đồng, trong đó 70% số vốn được vay từ Ngân hàng NN&PTNT thị xã Hoàng Mai, số đối ứng còn lại của chủ tàu. Thi công tàu cá là cơ sở đóng tàu Gia Quảng, thời gian 3 tháng.

HTX đóng tàu thuyền mộc Trung Kiên còn tổ chức lễ hạ thủy chiếc tàu cá vỏ gỗ chụp 4 sào khác được thi công cách đây 3 tháng của cơ sở đóng tàu Gia Quảng.

Hạ thủy tàu vỏ gỗ theo Nghị định 67
Chuẩn bị hạ thủy tàu vỏ gỗ theo Nghị định 67 ở Nghi Lộc. Ảnh: Nhật Tuấn

Tàu lắp 2 máy, có tổng công suất 822CV, khả năng chịu gió bão cấp 10, thời gian hoạt động trên biển đến 1 tháng. Tàu sẽ tham gia khai thác thủy sản và dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực Vịnh Bắc bộ và quần đào Hoàng Sa, Trường Sa.

Tàu được chính thức được hạ thủy vào 1 giờ sáng ngày 5/11 khi thủy triều lên cao.

Nhật Tuấn

Tin mới