Nghi Lộc: gần 7000 hộ dân hiến đất làm đường nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Để triển khai xây dựng Nông thôn mới,  toàn huyện đã xây dựng 85 mô hình dân vận khéo để vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để làm đường giao thông nông thôn, thuỷ lợi nội đồng, dồn điền đổi thửa, xây nhà văn hoá và các thiết chế văn hoá.
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).
Làm đường giao thông nông thôn ở xã Nghi Lâm (Nghi Lộc).
Qua phong trào này đã có 6.900 hộ hiến trên 70.000 m2 đất ở, hơn 520.000 m2 đất nông nghiệp, phá dỡ hơn 9.200 m bờ bao, huy động trên 83.000 ngày công lao động, điển hình như xóm 11 xã Nghi Kiều, xóm Thái Phúc xã Nghi Thái, xóm 10 và 16 xã Nghi Long; xóm 5 và 15 xã Nghi Lâm...
Đến nay Nghi Lộc đã có 9 xã/30 xã, thị về đích Nông thôn mới.
Thanh Thủy

Tin mới