Nghi Lộc gặp mặt nguyên lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, Quân khu 4 và huyện

(Baonghean.vn) - Sáng 12/8, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, Quân khu 4, lãnh đạo huyện đã nghỉ hưu, hiện sống ở thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.
Đoàn cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu tham quan cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC. Ảnh: Nhật Tuấn
Đoàn cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu tham quan cầu cảng Tổng kho xăng dầu ĐKC. Ảnh: Nhật Tuấn
Trước buổi gặp mặt, đoàn cán bộ đã nghỉ hưu được tham quan các doanh nghiệp được đầu tư trên địa bàn huyện như: Trại chăn nuôi bò Úc ở xã Nghi Lâm, Dự án Tổng kho xăng dầu ĐKC, Trạm nghiền xi măng và cảng biển Vissai xã Nghi Thiết.

Nguyên lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, Quân khu 4 và huyện Nghi Lộc đã nghỉ hưu bày tỏ sự phấn khởi trước những bước phát triển của huyện. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2018 đạt 16,2%, cao hơn 3,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Công tác thu hút đầu tư nhiều dự án đạt kết quả tích cực. Hệ thống kết cấu hạ tầng có bước phát triển vượt bậc so với đầu nhiệm kỳ. Một số vấn đề bức xúc trong nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền tập trung tháo gỡ.

Với tình cảm và trách nhiệm, nguyên lãnh đạo các ngành cấp tỉnh, Quân khu 4, huyện Nghi Lộc đóng góp nhiều ý kiến để cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Lộc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Tin mới